Pháp luật

Khởi tố bảo vệ trường học dở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi

Nhiều lần gọi bé gái vào phòng bảo vệ để dâm ô, yêu râu xanh U70 còn sử dụng điện thoại để quay lại hành vi đồi bại của mình, rồi bị bại lộ sau khi những clip này bị phát tán lên mạng.

Sáng 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1953), trú tại xóm Liên Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Đức Thuận.

Trước đó, nhận được tin báo của người nhà bị hại, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Thuận.

Theo trình báo, vào ngày 12/9, bà H.T.M. (57 tuổi) được một người hàng xóm cho xem một đoạn clip ghi lại cảnh cháu gái bà là N.T.T.L. (12 tuổi) học lớp 7, Trường THCS Hồng Thành bị xâm hại tình dục phát tán trên mạng xã hội. Khi bà M. gặng hỏi và động viên thì cháu L. đã kể lại toàn bộ sự việc mà ông Thuận đã làm với mình.

Được biết, Thuận làm bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành và có quen biết cháu L. khi cháu theo học ở đây. Qua lời kể của cháu L., từ năm học lớp 4 - lớp 5, ông T. nhiều lần gọi cháu L. vào phòng bảo vệ cho kẹo hoặc tiền rồi có hành vi sàm sỡ chỗ nhạy cảm của cháu bé. Khi cháu L. lên lớp 6 thì người đàn ông này đã dụ dỗ, quan hệ tình dục với cháu bé rồi dùng điện thoại quay lại clip.

Theo điều tra, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ Thuận có quan hệ tình dục với cháu L. 3 lần đều vào buổi trưa, tại phòng bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành. Mỗi lần như vậy đối tượng đều sử dụng điện thoại di động quay lại và lưu vào máy điện thoại di động.

Được biết, Thuận làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Hồng Thành từ năm 2001. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với ông Thuận, thuê bảo vệ mới.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)