Pháp luật

Khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân 1440

CQĐT bước đầu khởi tố vụ án để điều tra, sau đó sẽ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Ngày 1/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến bệnh nhân 1440.

Khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân 1440
Nơi bệnh nhân 1440 đang được cách ly, điều trị.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long căn cứ theo các quy định pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo liên quan đến bệnh nhân 1440 tên L.T.T (32 tuổi; ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít), khoảng 1h ngày 24/12, bệnh nhân này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Người này qua sông Bình Vi bằng xuồng, sau đó lên xe 7 chỗ đậu sẵn trên bờ do tài xế M.V.T (SN 1990; ngụ huyện An Phú) đưa đi về hướng Tân Hưng (Long An).

Trước đó, chiều 30/12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, vào ngày 24/12.

Được biết, ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly. Sau khi được đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm, trường hợp của T. cho kết quả dương tính với Covid-19.

Sau đó, cơ quan công an tiến hành lấy lời khai, xác minh lộ trình, đầu mối để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bệnh nhân 1440 có lời khai thay đổi liên tục, không rõ ràng đã gây khó khăn cho quá trình điều tra và truy vết dịch tễ. Đây sẽ được xem là tình tiết tăng nặng.

Theo Công an tỉnh An Giang, có ít nhất 8 người nữa nhập cảnh trái phép chung với bệnh nhân 1440. Sau này, có thêm 3 người đi chung trong nhóm mắc Covid-19 là bệnh nhân 1451, bệnh nhân 1452 và bệnh nhân 1453.

Hiện, ngành y tế đã xác định và cách ly 15 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440.

PTH (Nguoiduatin.vn)