Pháp luật

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ Luật hình sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 6/5 Bộ Y tế công bố trường hợp Đào Duy Tùng (SN 1989, HKTT tại phố Hàm Nghi, phường Hải Tân), hiện thuê trọ tại 115/107 phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình (cùng TP. Hải Dương) mắc COVID-19 và được đánh mã số bệnh nhân 3051. Tuy nhiên, thời điểm công bố ca bệnh này, cơ quan chức năng chưa xác định được bệnh Tùng có nguồn lây từ đâu.

Ngay sau đó, Công an TP. Hải Dương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và bằng những biện pháp nghiệm vụ, cơ quan công an xác định bệnh nhân 3051 từng vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam ngày 22/4/2021.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương
Bệnh nhân 3051 - Đ.D.T quá trình làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (13/5), Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ Luật hình sự

Theo đó, cuối tháng 3/2021 Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc trực tiếp với anh họ Đào Văn Tuấn (SN 1979, HKTT tại số 63 phố Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, hiện đang sinh sống ở Viêng Chăn, Lào) cùng một người khác và đến 22/4, Tùng về Việt Nam.

Ngày 30/4, Tùng nhận được điện thoại của anh họ Đào Văn Tuấn với nội dung, một số người tiếp xúc với BN3051 ở bên Lào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cùng thời điểm này, bệnh nhân Tùng có biểu hiện ho, sốt, đau họng được nhân viên y tế truyền nước, tiêm thuốc thường xuyên và ở cùng phòng với bạn gái N.T.T (SN 2000, HKTT xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, là BN3094).

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương - 1
Khu vực nhà trọ tại phố Vũ Hựu (TP. Hải Dương) - nơi Đào Duy Tùng thuê trọ đã được phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 5/5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm xét nghiệm Medlatec Hải Dương, đến 6/5 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh. Cùng ngày hôm đó, bạn gái N.T.T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và ngày 8/5, chị P.P.Th (SN 1998, HKTT xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, là BN3182) cũng có kết quả dương tính. Đáng chú ý chị Th. là bạn chị T. cùng làm tại quán hát ở TP. Hải Phòng,

Cũng theo Công an TP. Hải Dương, căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT nhận thấy hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xâm phạm đến an toàn về tính mạng, sức khỏe cộng đồng và xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh-o-hai-duong-2021051319282952.htm