Pháp luật

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Giồng Trôm

Một phụ nữ bán thịt heo ở chợ Bình Điền, TP.HCM nhưng khi về quê ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre khai báo y tế gian dối, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên địa bàn huyện Giồng Trôm.
Trước đó vào ngày 6-7, bà H.T.T (ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) từ nơi ở là xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa về nhà cha mẹ chồng ở xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre nhưng không khai báo y tế.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Giồng Trôm
Lực lượng chức năng nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bến Tre. Ảnh: PV

Khi địa phương phát hiện bà T từ nơi khác về nên đến yêu cầu bà khai báo y tế thì bà này khai rằng đến từ tỉnh Long An, không khai thật là người bán thịt ở chợ Bình Điền, TP.HCM, nơi đang là ổ dịch tại TP.HCM.

Việc khai báo gian dối của bà T đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm lây lan dịch bệnhCOVID-19 cho hai người khác trong gia đình.

Từ hai ca bệnh này đã làm bùng phát dịch COVID-19 ở xã Bình Thành và Hưng Nhượng của huyện Giồng Trôm.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của bà T để xử lý theo quy định.

Đây là trường hợp đầu tiên bị khởi tố trong vụ án làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo Đông Hà (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh-o-giong-trom-1002988.html