Pháp luật

Khởi tố vụ án dì ruột đổ xăng đốt cháu ở Bà Rịa - Vũng Tàu gây xôn xao dư luận

Ngày 28/2, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án có dấu hiệu về tội Giết người, liên quan đến vụ việc dì ruột đến nhà anh rể đòi nợ bất thành, đổ xăng đốt cháu ở Vũng Tàu gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công an TP.Vũng Tàu cũng đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tiếp tục làm rõ hành vi đổ xăng châm lửa lên người cháu N.T.V (6 tuổi) của Nguyễn Như Phượng, 27 tuổi, tạm trú tại TP.Vũng Tàu vào tối 23/2 vừa qua.

Khởi tố vụ án dì ruột đổ xăng đốt cháu ở Bà Rịa - Vũng Tàu gây xôn xao dư luận
Phượng tại cơ quan Công an TP.Vũng Tàu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11/2019, Hồ Minh Tuấn (31 tuổi, cha của cháu V.) nhờ em vợ là Phượng vay ba triệu đồng. Sau đó, Phượng vay số tiền này của một người đàn ông (hiện chưa rõ lai lịch) với lãi suất 900.000 đồng/tháng.

Khi trả lãi được hai tháng, đến tháng 1/2020 thì Tuấn không đưa tiền cho Phượng trả lãi như cam kết nên Phượng đã nhiều lần đòi tiền anh rể trả nợ nhưng không được.

Sau đó, Tuấn hẹn Phượng chiều 23/2 sẽ trả đủ tiền vay cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, đến giờ hẹn Tuấn lại điện thoại cho Phượng nói chỉ có được 1,5 triệu đồng và tiếp tục hẹn trả sau.

Khởi tố vụ án dì ruột đổ xăng đốt cháu ở Bà Rịa - Vũng Tàu gây xôn xao dư luận - 1
Phượng bị người dân bắt giữ tại hiện trường, hôm xảy ra vụ việc.

Lúc này, Phượng tỏ ra bức xúc mang theo một con dao, bật lửa và chai nhựa chứa khoảng 0,3 lít xăng đến nhà Tuấn đe dọa, yêu cầu trả tiền.

Khi đến nhà, Phượng không gặp được Tuấn mà chỉ gặp chị gái mình là chị Nguyễn Thị Kiều Đ. (mẹ cháu V.) và hai người có lời qua tiếng lại.

Tại đây, khi chị Đ. qua nhà hàng xóm vay tiền để trả nợ thì Phượng kéo cháu V. lại gần rồi đổ xăng lên người cháu và dọa châm lửa đốt cháu V.

Thấy vậy, chị Đ. lao vào can ngăn thì ngọn lửa đã bốc cháy trên người cháu V., khiến cả hai mẹ con bị bỏng.

Hậu quả, cháu V. bị bỏng khoảng 58% ở vùng mặt, ngực bụng còn chị Đ. bị bỏng ở vùng tay, chân hoảng 18%. Trong khi đó, Phượng cũng bị bỏng nhẹ.

Sau quá trình lấy lời khai và thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, hành vi của Phượng là gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu V. và chị Đ.. May mắn cả hai mẹ con được kịp thời cứu sống.

Hiện, hồ sơ vụ việc đã được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-vu-an-di-ruot-do-xang-dot-chau-o-ba-ria-vung-tau-gay-xon-xao-du-luan-a467241.html