Pháp luật

Khởi tố, tước quân tịch thượng úy gọi bạn 'truy sát' người trong quán nhậu

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, thượng úy công an ở Đồng Nai đã rủ nhiều người mang hung khí truy sát một thanh niên khác bị thương tại quán nhậu.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tước quân tịch công an nhân dân, đồng thời khởi tố bị can đối với thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới (Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bị can Tới được cho tại ngoại chờ điều tra làm rõ thêm hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Khởi tố, tước quân tịch thượng úy gọi bạn 'truy sát' người trong quán nhậu
Quán nhậu nơi xảy ra vụ đuổi chém kinh hoàng vào tối 16/3

Trước đó, vào tối 16/3, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới được xác định đã cùng nhiều người mang theo hung khí đến quán nhậu Trúc Nhất (phường Tân hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để tìm đánh anh N. (tạm trú ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà).

Bị đuổi chém, nạn nhân nhanh chân chạy kịp, nhưng người bạn đi cùng tên Tùng không kịp chạy đã bị nhóm này chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, nhóm người trên cùng Tới đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau đó, các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm khi anh N. có quan hệ tình cảm với bạn gái của Tới.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm hành vi gây rối trật tự công cộng đối với nhóm người của Thượng úy Tới.

HL (Nguoiduatin.vn)