Pháp luật

Khởi tố Toàn 'đen', người cầm đầu khống chế giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ

"Đại ca" giang hồ Đặng Quang Toàn, 38 tuổi, quê Hải Phòng, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản của Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với Đặng Quang Toàn (tức "Toàn đen", 38 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Bị can Đặng Quang Toàn (còn gọi là Toàn "đen") là người cầm đầu vụ xông vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), uy hiếp giám đốc Nguyễn Thế Thử để đòi nợ tối 21/12 gây xôn xao dư luận. Cũng liên quan vụ việc, Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ 8 đối tượng khác để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Khởi tố Toàn 'đen', người cầm đầu khống chế giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ
Toàn "đen" bị lực lượng Công an Đồng Nai khống chế, bắt đêm 21/12

Như đã thông tin, ông Thử xây dựng bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chừng 10 năm trước. Trong quá trình này, ông Thử có vay tiền của nhiều người để chi trả cho việc xây dựng và duy trì hoạt động của bệnh viện này.

Trong đó, Toàn "đen" và vợ có cho bác sĩ Thử vay hơn 500 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi bất thành, chiều 21-12, vợ chồng Toàn "đen" cùng các "chủ nợ" khác xông vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước đòi nợ.

Ông Thử trả một cọc tiền nhưng Toàn thấy trong ngăn bàn còn cọc tiền 500 triệu đồng nữa nên giật lấy. Giám đốc bệnh viện giằng lại, bị Toàn lấy cây bút đâm vào vai, cùng đàn em hành hung.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng hình sự, cơ động đến bệnh viện khống chế Toàn "đen" cùng 13 đối tượng khác đưa về trụ sở làm việc. Quá trình xác minh, một số đối tượng được thả do chưa đủ cơ sở xử lý.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)