Pháp luật

Khởi tố thiếu tướng công an 'rởm', lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Văn Hòa, 60 tuổi, đi ôtô biển số xanh, xưng là thiếu tướng thuộc Bộ Công an làm quen nhiều người rồi lừa tiền làm giấy tờ đất.

Ngày 19/10, Công an nhân dân đưa tin, Công an TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, quê tại TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là ông Nguyễn Viết Liêm (ngụ tại TP. Bảo Lộc).

Theo kết quả điều tra, thời gian gần đây có 1 nhóm đối tượng có thẻ ngành công an đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Do biết được thông tin ông Liêm đang có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng Hòa đã gọi điện thoại cho ông Liêm, sau đó nói dối là anh em họ hàng bị thất lạc.

Khởi tố thiếu tướng công an 'rởm', lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Văn Hòa lúc bị bắt cùng thẻ ngành công an giả

Hòa nói sẽ đến Lâm Đồng công tác và hẹn gặp ông Liêm để giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá đối tượng này đưa ra là 1 tỷ đồng. Sự việc sau đó đã được ông Liêm trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn nhóm người này thuê ở gồm các đối tượng: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Xuân Dũng (SN 1976, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại TP. Hải Phòng) và Nguyễn Cao Khái (SN 1958, quê Thái Bình, tạm trú tại TP. Hải Phòng).

Khám xét khách sạn nơi Hòa tạm trú, Công an TP Bảo Lộc tìm thấy thẻ ngành công an tên Nguyễn Văn Gấm, dán ảnh Hòa mang quân hàm thiếu tướng, biển kiểm soát ôtô ra vào cổng Bộ Công an, nhiều biển số xe 80B giả...

Khởi tố thiếu tướng công an 'rởm', lừa đảo chiếm đoạt tài sản - 1
Biển số Hòa làm giả để đi lừa đảo. Ảnh: Hoài Thanh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Văn Hòa khai nhận đã làm giả thẻ ngành công an, giấy tờ ra vào cổng bộ Công an và nhiều biển số xe ôtô xanh 80B. Thời gian qua, Hòa cùng Dũng và Khái vào các tỉnh phía Nam giả danh người của bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, công an đã xác định được 3 nạn nhân của Nguyễn Văn Hòa. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được là 365 triệu đồng, theo Vnexpress.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, nghi ngờ Hòa có đồng phạm và có nhiều nạn nhân khác đã bị nhóm này lừa tiền.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)