Pháp luật

Khởi tố tài xế say rượu tông chết bé trai

Tụ tập uống rượu rượu trong thời điểm cách ly xã hội, Hoàng Văn Hưng lái xe về thì gây tai nạn liên hoàn, khiến một bé trai thiệt mạng.

Ngày 20/4, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Hưng (SN 1976, trú tại khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế say rượu tông chết bé trai
Hoàng Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Trước đó, Công an huyện Lộc Bình đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Hoàng Văn Hưng, sau khi người này điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Innova mang BKS 12A-085.xx gây tai nạn liên hoàn, khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 21h35, ngày 11/4, tài xế Hoàng Văn Hưng đã điều khiển xe ô tô trên QL4B, đoạn qua thị trấn Lộc Bình. Khi xe đi qua địa phận khu Chộc Vằng (thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) đã đột ngột mất lái, rồ ga rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng. Sau đó, chiếc xe phóng thẳng lên vỉa hè, đâm và kéo lê cháu bé trai 5 tuổi đang đứng trước cửa nhà mình.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục phóng đi trong tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát; húc đổ 1 gốc cây ven đường rồi đâm vào ô tô mang BKS 12A-119.xx đang đỗ trên vỉa hè khiến chiếc xe này bị lật. Chiếc Innova trên chỉ chịu dừng lại khi đâm vào bờ đất trên vỉa hè. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ.

Khởi tố tài xế say rượu tông chết bé trai - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi cảnh sát có mặt, tài xế không đủ tỉnh táo để làm việc, trong người có nồng độ cồn cao. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế Hoàng Văn Hưng là 1,5 miligam/lít khí thở và có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát.

Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ danh tính cũng như hành vi tụ tập uống rượu cùng với tài xế Hưng của một nhóm người khác. Những người này có dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

PTH (Nguoiduatin.vn)