Pháp luật

Khởi tố tài xế hất cảnh sát lên nắp capo

Bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế không những không chấp hành, còn điều khiển xe hất cảnh sát lên nắp capo, bỏ chạy 1 km.

Sáng 1/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với tài xế Vũ Đình Thái (SN 1993, quê ở tỉnh Thái Bình-hiện cư trú tại Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội), để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Khởi tố tài xế hất cảnh sát lên nắp capo
Hình ảnh khi sự việc xảy ra được người dân ghi lại.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cùng cấp đã thi hành các quyết định và tống đạt lệnh nêu trên đối với tài xế Thái. Tài xế Thái là người lái xe ôtô Mazda bỏ chạy, hất một chiến sỹ công an lên nắp ca pô gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra vào chiều 26/5, khi tuần tra trên đường Trần Quý Kiên, Công an phường Dịch Vọng phát hiện ôtô hiệu Mazda biển 17A do Thái cầm lái dừng đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ. Tổ công tác đã kiểm tra, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe, nhưng tài xế Thái đã vào xe và bất ngờ nổ máy lái xe bỏ chạy, hất một chiến sĩ cảnh sát lên nắp ca pô phía trước của xe.

Khởi tố tài xế hất cảnh sát lên nắp capo - 1
Công an làm việc với tài xế vi phạm.

Lái xe chạy theo hướng Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) được khoảng 1 km, khi đến số nhà 364 Cầu Giấy thì tài xế Thái tự dừng lại. Tổ công tác sau đó đã đưa nam tài xế về trụ sở công an để xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra, xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)