Pháp luật

Khởi tố tài xế gây tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết

Ngô Văn Bền, tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết, 5 người bị thương tại Đắk Nông đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải BKS: 69C-051.59 gây tai nạn khiến 5 người chết, 5 người bị thương vào sáng 13/6. Tài xế Bền bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế gây tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết.

Tại cơ quan công an, Bền khai khoảng 6h30 ngày 13/6, tài xế này điều khiển xe tải chở phân lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Nông đi Đắk Lắk. Lúc này, lái xe đạp phanh thì thấy phanh không có hiệu lực, , tốc độ xe khoảng 40 - 50km/h.

Theo tài xế, anh này cho xe áp vào xe container đi cùng chiều phía trước nhưng xe vẫn không dừng mà tiếp tục chạy về hướng thành phố Buôn Ma Thuột. Khi chạy được khoảng 30m, tài xế phát hiện có một ô tô tải nhỏ (loại 1,5 tấn) lưu thông cùng chiều phía trước, tài xế tiếp tục va chạm khiến chiếc xe này lao vào lề đường, lùa theo 9 xe mô tô bên đường làm 3 người chết tại chỗ, nhiều nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Sau đó, tài xế Bền tiếp tục va chạm với một xe tải cùng chiều phía trước khiến xe này cũng văng vào lề đường, lùa thêm 4 xe mô tô bên đường khiến một số nạn nhân bị thương. Chiếc xe tiếp tục chạy cách hiện trường gần 1km, lái xe Bền cho xe lao xuống lề đường và cho xe tự lật.

Vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn 4 tài xế đều âm tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. Ba chiếc xe tải không vi phạm tốc độ. Chiếc xe tải gây tai nạn đang trong thời hạn kiểm định, đầy đủ giấy tờ.

PTH (Nguoiduatin.vn)