Pháp luật

Khởi tố nhóm bảo vệ chung cư xịt sơn lên hàng loạt ôtô đỗ dưới lòng đường

Thấy nhiều chủ phương tiện đỗ xe bên ngoài, không gửi ôtô vào tầng hầm và bãi gửi xe của chung cư nên nhóm bảo vệ bàn nhau mua sơn về xịt hàng loạt xế hộp đỗ dưới lòng đường.

Ngày 17/11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Thắng (46 tuổi), Nguyễn Xuân Loan (65 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (56 tuổi) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khởi tố 3 bảo vệ chung cư xịt sơn hàng loạt ô tô
Một chiếc ôtô bị xịt sơn lên phần thân xe.

Đây là ba bị can trong vụ xịt sơn lên hàng loạt ôtô khi dừng đỗ tại tòa chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Theo thông tin điều tra ban đầu, 3 bị can trên bị cáo buộc xịt sơn đỏ lên nhiều ôtô đỗ qua đêm phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông, rạng sáng 8/11.

Sai khi tiếp nhận trình báo chủ xe, công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng Trần Đình Thắng, đang làm bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông có liên quan đến vụ việc.

Được mời lên trụ sở công an làm việc, Thắng khai ngày 7/11, ông ta thấy nhiều chủ phương tiện đỗ xe bên ngoài, không gửi ôtô vào tầng hầm và bãi gửi xe của chung cư nên rủ 2 người còn lại đi mua sơn, mục đích để ép tài xế đưa ôtô đi gửi.

Xit-Son-O-To
Hai bảo vệ xịt sơn lên hàng loạt ôtô ở Dương Nội, Hà Đông.

Cụ thể, Thắng đưa 70.000 đồng cho hai đồng nghiệp để mua hai bình sơn màu đỏ. Rạng sáng 8/11, Loan cùng Tâm cầm một bình sơn xịt lên phần thân khoảng 10 chiếc ô tô đang đậu dọc lề đường. Bình còn lại Tâm mang cất trong tủ bảo vệ, chưa sử dụng.

Sợ bị phát hiện, hôm sau Thắng đến gặp Tâm, lấy chìa khóa tủ bảo vệ, đem bình sơn còn nguyên đi cất giấu.

Cơ quan chức năng đã xác định 4 ôtô bị nhóm của Thắng xịt sơn làm hư hỏng tài sản. Đến ngày 10/11, 3 bị can bị Công an quận Hà Đông triệu tập.

PTH (Nguoiduatin.vn)