Pháp luật

Khởi tố nhiều người phá rừng tại Quảng Nam

Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên xảy ra trên địa bàn.

Chiều 1/4, trao đổi với PV, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng công an huyện Nam Giang, cho biết cơ quan công an huyện Nam Giang vừa có quyết định khởi tố 7 người do có hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Theo đó, 6 người bị khởi tố để điều tra gồm Nguyễn Văn Triều (40 tuổi), Tăng Đức Xưng (63 tuổi), Phan Văn Tài (34 tuổi), Văn bá Điệp (35 tuổi, cùng trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Lương Văn Luận (28 tuổi), Lê Minh Thành (33 tuổi) và Tăng Tấn Dịp (cùng trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc).

Khởi tố nhiều người phá rừng tại Quảng Nam
Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ. Ảnh: N.H.

Những người này bị khởi tố do đã khai thác trái phép 5 cây gỗ, trong đó có 4 cây gỗ dổi hương và 1 cây gỗ lim xanh tại khu vực Khe Bưa (điểm tiếp giáp giữa ba xã Zuôih, Tà Pơơ (huyện Nam Giang) và xã Lăng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) trong tháng 3/2018.

Qua đo đạc, nhà chức trách xác định hơn 33 m3 gỗ khai thác trái phép từ số cây trên. Tại khu vực kiểm tra hiện trường, 17 phách gỗ còn nằm lại.

“Riêng vụ phá rừng mới phát hiện ở Chà Val (Nam Giang) thì mới được Hạt Kiểm lâm Nam Sông Bung khởi tố và chuyển hồ sơ sang Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ”, đại tá Vịnh nói.

Khởi tố nhiều người phá rừng tại Quảng Nam - 1
Nhiều phách gỗ tại hiện trường còn rất mới. Ảnh: N.H.

Cùng ngày, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho biết các cơ quan Kiểm lâm địa bàn đã có báo cáo về vụ phá rừng lim trăm tuổi xảy ra  tại địa bàn Nam Giang. Vụ việc sẽ được tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm và không bao che nếu có cán bộ tiếp tay.

Theo Nguyễn Huy (Tri Thức Trực Tuyến)