Pháp luật

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng 2 nguyên cán bộ tại đơn vị để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, ngoài ông Nguyễn Thế Quang (SN 1957, trú phường Ia Kring, Pleiku), 2 bị can khác cùng bị khởi tố là bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1967, trú tổ 5, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku) - nguyên là Phó Chánh Văn phòng và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (SN 1990; trú 90/60 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) - nguyên kế toán của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Trong đó, bà Lựu bị thi hành lệnh tạm giam, còn ông Quang và bà Vi bị yêu cầu cấm đi khỏi nơi cư trú, phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
Trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Gia Lai xác định, từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang (khi đó là Chánh Văn phòng); bà Nguyễn Thị Lựu (khi đó là kế toán, sau đó là Trưởng phòng Hành chính- Tài chính) đã cùng bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (khi đó là kế toán) chi sai 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, những sai phạm tài chính ở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2013-2016 liên quan tới 3 bị can này đã bị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai phát hiện giữa năm 2017./.

Theo Nguyễn Thảo (VOV.vn)




https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nguyen-chanh-van-phong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-866324.vov