Pháp luật

Khởi tố nghi phạm giết người thân của tình nhân nhí để cướp bông tai

Về quê chơi cùng người yêu nhí, Tài (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đã sát hại người phụ nữ 59 tuổi cùng quê để cướp đôi bông tai vàng mang đi bán lấy tiền lộ phí.

Về quê chơi cùng người yêu nhí, Tài (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đã sát hại người phụ nữ 59 tuổi cùng quê để cướp đôi bông tai vàng mang đi bán lấy tiền lộ phí.

Theo cảnh sát, 2 tuần trước, Tài từ Bình Phước về thăm quê ở Trà Vinh và rủ người yêu là N.T.T.N (13 tuổi) đi cùng. Tại đây, N. dẫn Tài về nhà bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi, ngụ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) chơi.

Khoi to nghi pham giet nguoi than cua tinh nhan nhi de cuop bong tai hinh anh 1

Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.

Tối 28/9, do xài hết tiền, Tài nảy sinh ý định giết bà Vân để cướp đôi bông tai bằng vàng nạn nhân đang đeo trên người. Rạng sáng hôm sau (29/9), Tài lấy dao thái lan cùng người yêu nhí đến nhà bà Vân.

N. đứng bên ngoài, Tài bước vào nhà đâm nạn nhân tử vong tại chỗ, cướp đôi bông tai bỏ trốn. Đôi bông tai này, N. mang đến tiệm vàng ở thị trấn Cầu Ngang bán được 860.000 đồng. Có tiền, cả hai bỏ trốn về Bình Phước.

Đến sáng 30/9, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cảnh sát. Qua khám nghiệm, nạn nhân bị đâm 37 nhát dao và có vết đâm gây thủng tim.

Khoi to nghi pham giet nguoi than cua tinh nhan nhi de cuop bong tai hinh anh 2

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh Công an cung cấp. 

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an Trà Vinh đã khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án truy xét, bắt giữ thủ phạm. Qua hai ngày khẩn trương điều tra, trưa 1/10, Tài và N. bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Ngay trong ngày, cả hai được di lý về Trà Vinh phục vụ công tác điều tra. Tài khai đã trực tiếp giết bà Vân. Riêng N., cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại và đang tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)