Pháp luật

Khởi tố nam thanh niên lớp 10 giết người, cướp tài sản

Do thiếu tiền tiêu xài, Nhà đã đột nhập vào nhà giết hại chị C. rồi cướp tài sản lúc nửa đêm.

Chiều 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người. Vụ án cũng đã được CQĐT tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Khởi tố nam thanh niên lớp 10 giết người, cướp tài sản
Đối tượng Giàng Seo Nh.

Trước đó, sáng ngày 14/10, chính quyền xã Giàng Phố nhận được tin báo thông tin về vụ án mạng giết người, cướp của xảy ra tại gia đình anh Ly Seo Th. (35 tuổi) 

Nạn nhân trong vụ án này là vợ anh Th., chị Vàng Thị C. (37 tuổi).

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra, truy bắt tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác khám nghiệm, truy xét, đến sáng 16/10, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ được Giàng Seo Nh. (hiện đang là học sinh lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông số 1 Bắc Hà) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Seo Nh. khai nhận do thiếu tiền sinh hoạt nên Nh. nảy ý định trộm cắp tài sản. Qua quan sát hàng xóm xung quanh, đối tượng phát hiện gia đình chị Vàng Thị C. (37 tuổi, hàng xóm) dễ "kiếm ăn" hơn cả do hắn từng đột nhập vào trộm trước đó.

Khoảng 1h ngày 14/10, Nhà lẻn vào nhà chị C. với ý định trộm cắp tài sản. Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị chị C. phát hiện. Sợ lộ, Nhà đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người làm chị C. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nh. thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi đi theo đường bê tông được 50m thì tháo găng tay vứt lề đường, con dao ném xuống khe suối cạn gần đó rồi về nhà, lên giường ngủ. Trưa ngày 14/10, mẹ của Nh. có hỏi về chiếc áo khoác, vì lo sợ nên đối tượng đã thú nhận hành vi giết người với bố, mẹ và bà nội. 

Đến ngày 15/10, Nh. bị bắt giữ. Công an thu giữ con dao, găng tay mà đối tượng này sử dụng để giết người, cướp tài sản.

Được biết, anh Th. bị khiếm thị nên chị C. là lao động chính trong gia đình. Vợ chồng chị C. có 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)