Pháp luật

Khởi tố nam thanh niên cướp giật vàng...giả rồi ra đầu thú

Gây án xong, Toàn đem đến tiệm vàng để bán số vàng, nhưng bị chủ tiệm vàng trả lại do là vàng giả.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Riếp Văn Toàn (SN 2000, ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Riếp Văn Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 2/11, Công an huyện Bến Cầu nhận được cầu cứu của người dân về vụ cướp giật tài sản tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, nên nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Toàn chính là nghi phạm gây án. Biết không thoát tội, lúc 22h cùng ngày, Toàn đã đến Công an Bến Cầu đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai đối tượng nghiện, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy nên Toàn nảy sinh ý định tìm kiếm người đi đường để cướp giật tài sản. Sau đó, nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 70H8-6213 đi dọc theo thị trấn Bến Cầu thì thấy hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy treo túi xách màu đen nên Toàn bám theo, áp sát rồi giật túi xách làm hai người phụ nữ ngã ra đường.

Gây án xong, Toàn đem đến tiệm vàng để bán số vàng vừa cướp giật được. Tuy nhiên, Toàn bị chủ tiệm vàng trả lại do số vàng trên là vàng giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khoi-to-nam-thanh-nien-cuop-giat-vang-gia-roi-ra-au-thu-a363388.html