Pháp luật

Khởi tố kẻ trộm hơn 7 triệu tiền mừng tại phòng cưới

Lợi dụng sơ hở, Tùng đã đột nhập và phòng cưới của chú rể, lấy trộm phong bì bên trong có hơn 7 triệu đồng rồi về nhà đưa cho mẹ 3 triệu, sau đó bắt taxi đi chơi.

Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Đình Tùng (SN 1993, trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/10, đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kiến Thụy tiếp nhận tin báo của Công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy về việc trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 27/9 tại thôn 1, xã Tú Sơn.

Tài liệu điều tra ban đầu, vào 14h ngày 27/9, đối tượng Tạ Đình Tùng điều khiển xe mô tô mượn của người cậu ruột, đi từ bến xe Cầu Rào về khu vực xã Tú Sơn. Khi đến gần chợ Sáng, thôn 1, xã Tú Sơn, Tùng nhìn thấy gần đó có 1 đám cưới tổ chức ngay mặt đường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tùng điều khiển xe, tiếp cận bên trong nhà tổ chức đám cưới, sau đó vào phòng ngủ của cô dâu, chú rể. Khi phát diện chiếc hộp có phong bì tiền mừng cưới, Tùng dùng tay ấn mạnh vào phần cửa, tạo khe hở lấy phong bì, điều khiển xe mô tô đến khu vực bờ đê phường Tân Thành, quận Dương Kinh để xé phong bì, lấy được hơn 7 triệu đồng.

Khởi tố kẻ trộm hơn 7 triệu tiền mừng tại phòng cưới
Đối tượng Tạ Đình Tùng tại cơ quan công an.

Sau đó, Tùng về nhà, đưa hơn 3 triệu đồng cho mẹ, rồi gọi taxi đi chơi ở trung tâm thành phố. Đến tối cùng ngày, mẹ Tùng gọi điện hỏi về việc có thực hiện hành vi trộm cắp tại xã Tú Sơn không, Tùng thừa nhận. Khi đi chơi về, Tùng tiếp tục đưa 1 triệu đồng cho mẹ, sau đó cùng mẹ đến gia đình bị hại đền bù, khắc phục hậu quả.

Căn cứ vào lời khai của các bên liên quan, cơ quan công an xác định hành vi của Tạ Đình Tùng có dấu hiệu tội phạm trộm cắp tài sản, được quy định tại Khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Được biết, đối tượng Tạ Đình Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 16/6/2016, TAND quận Đồ Sơn xử phạt Tùng 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Ngày 27/4/2018, TAND huyện Kiến Thụy xử phạt Tùng 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ án theo thẩm quyền.

Theo Đoàn Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-ke-trom-hon-7-trieu-tien-mung-tai-phong-cuoi-a494387.html