Pháp luật

Khởi tố kẻ đổ thuốc diệt cỏ đầu độc 4 gia đình ở Lào Cai

Ngày 9/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Tài Chu (SN 1970, ở huyện Văn Bàn) để điều tra về tội giết người.

Theo cơ quan công an, bị hàng xóm nghi ngờ trộm cũng với việc tranh chấp nguồn nước sinh hoạt, Đặng Tài Chu SN 1970, thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã nảy sinh ý định dùng thuốc diệt cỏ đổ vào đầu nguồn nước sinh hoạt, nhằm đầu độc các thành viên trong 4 gia đình ở cùng thôn. Đó là hộ ông Phùng Kim Phúc (SN 1964), hộ bà Đặng Thị Lý (SN 1975), hộ bà Triệu Thị Náy (SN 1992) và hộ bà Đặng Thị Pham (SN 1986).

Khởi tố kẻ đổ thuốc diệt cỏ đầu độc 4 gia đình ở Lào Cai
Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ dùng thuốc diệt cỏ giết người. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngày 12/6, Đặng Tài Chu lấy thuốc diệt cỏ cho vào 4 chai nhựa rồi vùi lấp vào ống dẫn nước sinh hoạt của 4 hộ gia đình nhằm đầu độc trả thù.

Đến ngày 13/6, gia đình ông Phùng Kim Phúc có 2 cháu nhỏ và vợ xuất hiện hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Ông Phúc đã lên kiểm tra nguồn nước và phát hiện ở đầu ống dẫn nước nhà mình và của 3 hộ còn lại có 1 chai nhựa bị vùi lấp.

Cảm thấy nghi ngờ, ông Phúc đã cầm 1 chai nhựa đến Công an xã Nậm Tha để trình báo. Nhờ được cảnh báo kịp thời nên các gia đình còn lại không có thiệt hại về người.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đặng Tài Chu về hành vi giết người và chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền quy định.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ án.

Theo Nhị Tiến (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/khoi-to-ke-do-thuoc-diet-co-dau-doc-4-gia-dinh-o-lao-cai-2058117.html