Pháp luật

Khởi tố hung thủ sát hại người phụ nữ cùng xóm trọ, cướp tài sản

Do thiếu nợ, Mậu đã lẻn vào phòng của cô gái cùng xóm trọ để cướp tài sản. Khi bị phát hiện, tên này đã ra tay sát hại nạn nhân rồi giấu xác trong nhà vệ sinh.

Ngày 18/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Đào (29 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên). Chị Đào sống một mình, ở cùng dãy trọ với Mậu tại ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự, TP.Hà Tĩnh.

Khởi tố hung thủ sát hại người phụ nữ cùng xóm trọ, cướp tài sản
Bị can Mậu (đứng giữa) lúc bị bắt.

Theo điều tra, Mậu là nhân viên tiệm bánh ở TP Hà Tĩnh. Tối 7/2, người này đột nhập vào phòng chị Đào để trộm cắp. Khi bị chị Đào phát hiện, hô hoán, Mậu đã dùng dao thủ sẵn trong người, đâm 17 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Mậu kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh, lau vết máu trên nền nhà để xóa dấu vết. Sau đó, Mậu lấy một chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân, 2 điện thoại cùng 200 ngàn đồng rồi rời khỏi hiện trường. Thời điểm trên, do người sống cùng dãy nhà trọ đã về quê ăn Tết nên không ai biết sự việc.

Tiếp theo, Mậu mang hung khí là con dao nhọn ra sông Rào Cái phi tang, rồi về quê ăn Tết như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến tối ngày 9/2, chủ nhà trọ phát hiện thi thể trong nhà vệ sinh nên trình báo lên cơ quan chức năng. Qua nhiều giờ liền xác minh thì đến 14h ngày 10/2, Ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Quang Mậu.

Làm việc với công an, Mậu khai do nợ nần, bị nhiều người đòi tiền nên lên kế hoạch trộm tài sản. Khi bị nạn nhân phát hiện, sợ bại lộ nên đã ra tay sát hại.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng thưo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)