Pháp luật

Khởi tố giang hồ Dũng 'bóng nhựa' vì nuôi nhốt beo lửa

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Việt Dũng để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"

Khởi tố giang hồ Dũng 'bóng nhựa' vì nuôi nhốt beo lửa
Dũng "bóng nhựa" cùng beo lửa.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Việt Dũng (hay còn gọi là Dũng "bóng nhựa", SN 1976 trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"

Trước đó, vào khoảng 23h45 phút ngày 3/10, tổ công tác đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra lâm sản tại số 77 phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 cá thể beo lửa còn sống, được nuôi nhốt trong lồng sắt. 

Xác định ban đầu cá thể beo lửa là của Trần Việt Dũng, tổ công tác đã đưa Dũng và tang vật về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co chối cãi, Dũng đã phải thừa nhận hành vi nuôi nhốt beo lửa của mình.

Theo tài liệu, Dũng "bóng nhựa" là đối tượng giang hồ đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Tháng 7/1993, tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử Dũng 11 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Tháng 5/1995, tòa án nhân dân quận Đống Đa đã xử 24 tháng tù giam cũng với tội danh "Cố ý gây thương tích".

Tháng 8/1998, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình tiếp tục cảnh cáo với Dũng "bóng nhựa" tội "Cố ý gây thương tích".

Tháng 7/1999, Công an phường Phúc Xá lại xử phạt hành chính kẻ giang hồ khét tiếng này tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tháng 7/2006, tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xử Dũng "bóng nhựa" 5 năm 6 tháng tù giam với các tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật", "Hủy hoại tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Tháng 1/2011, Dũng "bóng nhựa" lại bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù giam tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)