Pháp luật

Khởi tố đối tượng Trung Quốc giết người, phân xác giấu trong vali ném xuống sông Hàn

Sáng 15/2, Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội giết người.

Ngày 15/2, Công an Đà Nẵng cho biết các quyết định tố tụng với Xiao Qui Ping (tên gọi khác là Tiêu Quý Bình) đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Bị can bị tạm giam 4 tháng.

"Bị can đã thừa nhận dùng dây thừng siết cổ cô Bao Dan Ping (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), sau đó phân xác thành nhiều khúc, bỏ vào valy và túi nylon phi tang xuống sông Hàn", đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, nói.

Một phụ nữ Trung Quốc khác cũng đang bị công an điều tra vì nghi là đồng phạm của Tiêu Quý Bình. Tuy nhiên, cô ta chối tội nên công an đang tiếp tục đấu tranh, củng cố chứng cứ.

Khoi to bi can phan xac co gai thanh nhieu khuc nem xuong song Han hinh anh 1 nghi_3_1.jpg
Nghi phạm Xiao Qui Ping tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Xiao Qui Ping nhập cảnh vào Việt Nam từ 23/12/2019 để du lịch và có thị thực đến 23/2/2020. Sau khi vào Việt Nam, Xiao Qui Ping đánh bạc tại sòng bài ở khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng và thắng tiền. Nạn nhân Bao Danping là bạn thân của Qin Li (Tần Lê, người yêu Xiao Qui Ping), biết Xiao Qui Ping thắng bạc nên muốn góp tiền với hình thức thắng - thua chia đều.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping thắng 34.000USD nên chia cho Bao Danping 17.000USD. Trong các ngày 4 và 5/2/2020, cô này đưa cho Xiao Qui Ping 61.000USD để đánh bạc nhưng Xiao Qui Ping thua hết.

16h ngày 6/2, Bao Danping đến nơi ở của Xiao Qui Ping để đòi lại 61.000USD và hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Xiao Qui Ping lấy dây thừng siết cổ cô gái đến chết rồi phân xác thành nhiều phần, bỏ vào vali, chở đến cầu Trần Thị Lý vứt xuống sông Hàn.

Đến 3h15 ngày 7/2, ông Nguyễn Khánh (trú Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) đi đánh cá thì phát hiện chiếc vali, kiểm tra thấy thi thể phụ nữ bên trong nên báo cơ quan chức năng.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)