Pháp luật

Khởi tố đối tượng sát hại vợ ở Bắc Kạn: Hé lộ về cuộc lẩn trốn 20 ngày trong rừng sâu

Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Oong, kẻ sát hại vợ hôm mùng 3 Tết. Trước đó đối tượng đã trốn trong rừng sâu 20 ngày, chỉ ăn chuối rừng và uống nước suối.

20 ngày chỉ ăn chuối rừng để lẩn trốn

Ngày 29/2/2020, thông tin với phóng viên Người Đưa Tin, lãnh đạo Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng với đối với Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới), kẻ đã sát hại vợ là Hà Thị D. (SN 1976) hôm mùng 3 Tết, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi vụ án mạng xảy ra chiều 27/1 (tức mùng 3 Tết), cơ quan công an xác định Oong là nghi phạm số một bởi ông ta là người tiếp xúc với nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc. Bên cạnh đó, những chứng cứ thu thập được cho thấy, giữa đối tượng và vợ đã nảy sinh mâu thuẫn, có lúc Oong nói sẽ giết vợ. Sau cái chết của bà D., thì Oong được xác định đã bỏ lên rừng trốn biệt tích.

An ninh - Hình sự - Khởi tố đối tượng sát hại vợ ở Bắc Kạn: Hé lộ về cuộc lẩn trốn 20 ngày trong rừng sâu
Đối tượng vẫn rất khoẻ mạnh, chỉ gầy hơn so với thời điểm trước khi gây án.

"Nguyễn Đình Oong là đối tượng thông thạo địa hình lại có khả năng đi rừng rất tốt nên trong suốt thời gian lẩn trốn, Oong chỉ sống trong rừng sâu. Điều này đã gây nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt đối tượng của lực lượng công an", vị lãnh đạo thông tin.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã khoanh vùng, huy động tối đa lực lượng và phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đưa thêm 10 chú chó nghiệp vụ và 18 chiến sỹ để phối hợp tăng cường tìm kiếm.

Sau nhiều ngày ngoài việc truy tìm, lực lượng công an đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như: rải tờ rơi, lập chốt chặn, dùng loa phóng thanh phát vào rừng để kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

"Oong khai nhận, trong suốt thời gian 20 ngày trốn và sống trong rừng, bản thân chỉ ăn chuối rừng và uống nước suối trên khe núi chảy xuống. Nhiều lúc đối tượng cũng mò theo ngọn đồi gần sau nhà để nghe ngóng tình hình. Khi biết lực lượng công an vẫn đang truy tìm gắt gao, vòng vây cũng đang bị khép chặt, đối tượng biết không thể trốn mãi được nên đã ra đầu thú", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Đối tượng khai nhận khớp với chứng cứ

Về nguyên nhân dẫn đến án mạng, từ những chứng cứ thu được ngay sau khi vụ án xảy ra cho thấy, trong quá trình chung sống hai vợ chồng ông Oong thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, bản thân đối tượng cũng chưa từng có tiền án tiền sự. Lời khai của của đối tượng cũng khớp với chứng cứ mà cơ quan điều tra thu được.

Cụ thể, trong thời gian chung sống trước Tết, hai vợ chồng Oong thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau một lần đánh bạc ăn tiền bị thua, Oong về lấy khoản tiền mà vợ đã vay để xây nhà. Tiếp đó đối tượng còn bán mất chiếc xe máy của gia đình khiến mâu thuẫn vợ chồng lên cao.

An ninh - Hình sự - Khởi tố đối tượng sát hại vợ ở Bắc Kạn: Hé lộ về cuộc lẩn trốn 20 ngày trong rừng sâu (Hình 2).
Hình ảnh đối tượng bị truy tìm khi gây án.

Đến ngày 9/1, khi gia đình chuyển về nhà mới (cách nhà cũ khoảng 1km) nhưng ông Oong không về ở cùng vợ. Đến ngày 27/1, sau khi đánh bóng chuyền về, ông Oong kêu đói và đòi vợ nấu cho ăn nhưng bà D., không đồng ý. Sau khi lời qua tiếng lại, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sẵn có hơi rượu, ông Oong đã dùng một cây củi đánh vào đầu khiến bà D., ngã gục.

Sau đó, ông Oong kéo vợ vào giường, lúc đó bà D., vẫn kêu đau. Sau khi nâng vợ nằm trên giường xong, đối tượng đã lấy xe máy đi từ nhà cũ lên nhà mới rồi bỏ xe lại, trốn vào rừng.

Đến 19h, cùng ngày bà D., được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ, nhưng lại đắp chăn kín từ đầu đến chân. Trên người có nhiều vết thương, trong nhà có nhiều vết máu. Bà D., được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Theo Đặng Thủy (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-sat-hai-vo-o-bac-kan-he-lo-ve-cuoc-lan-tron-20-ngay-trong-rung-sau-a467334.html