Pháp luật

Khởi tố đối tượng mang vũ khí tự chế, tông vào xe CSGT

Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng sợ bị kiểm tra, xử lý nên đã bỏ chạy. Sau đó, vì muốn thoát thân nên đã tông vào xe của CSGT.

Ngày 26/11, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố đối tượng mang vũ khí tự chế, tông vào xe CSGT
Bị can Nguyễn Văn Chiến.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/11, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cảnh sát Giao thông huyện Phú Thiện phát hiện ô tô BKS 77A-091.97 lưu thông từ hướng Phú Thiện xuống thị xã Ayun Pa có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu yêu cầu dừng xe của lực lượng CSGT, 2 đối tượng trên vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thậm chí, chúng điều khiển xe ôtô tông vào xe chuyên dụng để tẩu thoát.

Tổ công tác bám theo và thông báo cho Công an Thị xã Ayun Pa tổ chức lực lượng đón lõng, xử lý. Trên đường bỏ chạy, tài xế  liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép xe CSGT. Sau hàng chục km bám sát, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trên.

Khởi tố đối tượng mang vũ khí tự chế, tông vào xe CSGT - 1
Tang vật bị công an thu giữ.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 1 khẩu súng tự chế (dạng súng hoa cải), 4 viên đạn, 1 kiếm tự chế (dài 60cm), 1 gậy bóng chày bằng kim loại và 1 bộ dụng cụ đánh bài hình thức bầu, cua. Người cầm lái là Chiến không xuất trình được giấy tờ xe.

Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận khi thấy CSGT ra hiệu lệnh, đối tượng sợ bị kiểm tra, xử lý nên đã bỏ chạy. Sau đó, vì muốn thoát thân nên đã tông vào xe của CSGT.

Hiện, Công an thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)