Pháp luật

Khởi tố cặp vợ chồng hành hạ bé gái 1 tuổi ở Hà Nội

Bực tức vì cháu nhỏ quấy khóc, cặp vợ chồng đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, và dùng băng dính bịt miệng để hành hạ...

Ngày 10/8, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Diệu Linh (SN 1996) và Hoàng Thế Vũ (SN 1994, chồng Linh), cả 2 tạm trú tại quận Đống Đa, để làm rõ hành vi "Hành hạ người khác".

Nạn nhân trong vụ án là bé gái L.Q.T. (18 tháng tuổi).

Linh và Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, Linh và Vũ có con nhỏ 12 tháng tuổi. Để kiếm thêm thu nhập, Linh lên mạng xã hội nhận trông giữ trẻ em tại nhà. Cả hai sau đó được chị H. (SN 1994, quê Hà Tĩnh, mẹ nạn nhân) nhờ trông cháu T. với giá 3 triệu đồng/tháng từ ngày 21/7, để chị H. đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Trong quá trình trông cháu T., do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Vũ đã dùng dây sạc điện thoại, que gỗ, búa nhựa, băng dính hành hạ cháu bé. Đến ngày 26/7 thấy cháu T. mệt mỏi, khó thở, hôn mê Vũ và Linh đã đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bước đầu, các bác sỹ chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra, trên thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi do bị bạo hành trước đó.

Ngày 28/7, mẹ cháu T. đã đến CQCA để trình báo sự việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, bước đầu tạm giữ 2 vợ chồng Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, Linh và Vũ thừa nhận hành vi hành hạ cháu T., Linh khai thời điểm xảy ra sự việc, con nhỏ của Linh cũng bị ốm sốt, cả 2 bé liên tục khóc, mệt mỏi...

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện cháu T. đã dần hồi phục, tuy nhiên các bác sĩ nhận định T. có biểu hiện về di chứng thần kinh.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-to-cap-vo-chong-hanh-ha-be-gai-1-tuoi-o-ha-noi-tintuc836076