Pháp luật

Khởi tố bị can vụ sập kè làm 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng

Công an TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ sập kè làm chết 3 mẹ con ở phường Duyệt Trung.

Một nguồn tin từ Công an TP Cao Bằng chiều 5/6 xác nhận thông tin trên và cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp thông tin danh tính các bị can bị khởi tố.  

Cùng ngày, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận với PV VietNamNet, cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận được kết quả giám định của Sở Xây dựng tỉnh, trên cơ sở đó đã đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định. 

Khởi tố bị can vụ sập kè làm 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng
Hiện trường vụ sập kè làm chết 3 mẹ con ở phường Duyệt Trung. 

Trước đó, vào ngày 30/4 tại km 5, phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong. Các nạn nhân gồm: chị Trương Thị N. (29 tuổi) cùng 2 con là Dương Yên N. (5 tuổi) và Dương Anh Đ. (4 tuổi). 

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định: "Bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường".

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời. 

Theo nguồn tin của VietNamNet, gia đình nạn nhân từng 2 lần kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung về việc thi công bờ kè thiếu an toàn. Khi sự việc chưa được giải quyết dứt điểm thì sự cố xảy ra.  

Liên quan đến việc giải quyết đơn thư phản ánh của công dân về thi công kè mất an toàn - trả lời VietNamNet, bà Nông Thị Nghiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung cho biết ngắn gọn "đã giải quyết rồi".

Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/khoi-to-bi-can-vu-sap-ke-lam-3-me-con-tu-vong-o-cao-bang-2150649.html