Pháp luật

Khởi tố bị can vụ án giết người từ cái vỗ mông

Công an thành phố Tuyên Quang đã khởi tố đối vụ án và tiếp tục tạm giữ Vũ Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV sáng 1/9, ông Nguyễn Văn Mậu - Phó đội trưởng đội điều tra, Công an thành phố Tuyên Quang cho biết công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang) về tội danh Giết người. 

Ông Mậu cho biết cơ quan công an tiếp tục tạm giam nam bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Khởi tố bị can vụ án giết người từ cái vỗ mông
Tuấn Anh thừa nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đêm 29/8, Vũ Tuấn Anh cùng vợ và con trai đến quán nhậu ăn đêm trên địa bàn phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Lúc này, Nguyễn Mạnh (28 tuổi, trú cùng xã An Tường, đã đổi tên) sang mời rượu Tuấn Anh và có hành động vỗ mông, kéo áo ngực đối với vợ anh này. Sau đó, Tuấn Anh hẹn Mạnh ra cửa quán nói chuyện và có xô xát.

Tuấn Anh chạy vào quán lấy kéo cắt bánh đâm Mạnh 3 nhát khiến nạn nhân gục xuống. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Mạnh không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận hành vi của mình.

Khởi tố bị can vụ án giết người từ cái vỗ mông - 1
Vụ án xảy ra đêm 29/8 tại một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Quang (TP Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Tùng.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội), nhận định hành vi phạm tội của Tuấn Anh đã cấu thành tội Giết người.

Theo ông Thơm, hành vi trên được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư chia sẻ khi vụ án đưa ra xét xử, cơ quan chức năng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ do phía bị hại có một phần lỗi khi ứng xử không đúng mực.

Theo Quang Huy (Tri Thức Trực Tuyến)