Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2

Thái đã trộm 32 nắp chắn rác kim loại bán ve chai để thu lợi bất chính chỉ 1,1 triệu đồng, nhưng giá trị thiệt hại tính theo giá thực của các nắp chắn rác này là cỡ 11 triệu.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

 Bị can Nguyễn Văn Thái. Ảnh: Công an cung cấp.

Như tin đã đưa, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 1 đã bắt giữ Thái, nghi phạm trộm 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2, nối quận 1 và TP Thủ Đức.

Tại cơ quan công an, Thái khai do không có việc làm ổn định, thiếu tiền trang trải cuộc sống. Trong lúc túng quẫn, lang thang trên cầu Thủ Thiêm Thái đã phát hiện ra những chiếc nắp chắn rác có thể bán ve chai lấy tiền.

Khoảng 4h sáng 3/5, ông ta chạy xe máy, mang theo bao tải từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu Thủ Thiêm 2, đoạn thuộc phường Bến Nghé, quận 1, rồi dừng lại. Tại đây, Thái đi bộ tới từng điểm có nắp chắn rác, giật, mở bỏ vào bao... Mỗi nắp chắn rác kim loại này nặng chừng 4,2kg, Thái gom lại tổng cộng khoảng 70kg, bán cho bà Nguyễn Thị M. làm nghề thu mua ve chai, được 700 ngàn đồng.

Chưa dừng lại, Thái tiếp tục hành vi trộm cắp, qua đó trộm 32 nắp chắn rác kim loại, tổng trọng lượng khoảng 134kg. Giá bán ve chai mà Thái thu lợi bất chính chỉ 1,1 triệu đồng, nhưng giá trị thiệt hại tính theo giá thực của các nắp chắn rác này là cỡ 11 triệu.

Theo hồ sơ, Thái đã có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận 1 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-to-bat-tam-giam-nguoi-dan-ong-trom-nap-chan-rac-cau-thu-thiem-2-tintuc824020