Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam

VKSND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với kẻ đã ném con gái 5 tuổi xuống sông.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam trên.

Như đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông với vợ là Lê Thị Ty Na (30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Hải). Sau đó, Viên nhẫn tâm cõng bé gái T.L.Y.V. trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Khởi tố, bắt tạm giam cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam
Bị can Trần Văn Viên

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân tìm kiếm cháu bé. Đến 0h30 ngày 17/2, thi thể cháu V. được người dân tìm thấy cách địa điểm bị ném về phía Tây hơn 50m.

Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang.

Đến 15h chiều 17/2, thi thể bé V. đã được gia đình an táng tại nghĩa trang của xã.Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, Viên không có tiền sử bị tâm thần, không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác và cũng chưa có tiền án, tiền sự nào.

HL (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-to-bat-tam-giam-cha-nem-con-gai-5-tuoi-xuong-song-o-quang-nam-tintuc811094