Pháp luật

Khởi tố, bắt giam giám đốc người Hàn Quốc giết đồng hương, bỏ xác vào vali

Giám đốc người Hàn Quốc đã lên kế hoạch giết bạn đồng hương, rồi phân xác bỏ vali do mâu thuẫn tiền bạc.

Ngày 9/12, Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Jeong In Cheol (35 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị can Jeong In Cheol bị cáo buộc sát hại người đồng hương tên là Han Tong Duk (33 tuổi) rồi cướp tài sản hôm 26/11.

Khởi tố, bắt giam giám đốc người Hàn Quốc giết đồng hương, bỏ xác vào vali
Công an lấy lời khai của Jeong In Cheol.

Theo điều tra, nạn nhân hùn 1,8 tỷ đồng đầu tư làm ăn chung với Jeong In Cheol, nhưng thất bại. Giữa tháng 11, nạn nhân mượn của nghi phạm 2,7 tỷ đồng với lãi suất 30% và hứa 2 ngày trả.

Tuy nhiên, hai ngày sau, Han Tong Duk không trả như đã hứa mà còn đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn làm ăn trước đó. Bức tức, bị can sau đó nảy sinh ý định bắt cóc bạn để đòi nợ, nếu không lấy được tiền sẽ sát hại nạn nhân.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, Jeong In Cheol mua một cưa tay, kìm, kéo, túi nylon và thuốc ngủ đem về cất giấu ở công ty.

Chiều cùng ngày, sau khi gặp mặt, Jeong In Cheol lái xe ô tô hiệu KIA chở nạn nhân về công ty ở số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Khi nhân viên đã về hết, Jeong In Cheol cho thuốc ngủ vào bia, rồi đưa cho bạn đồng hương uống, nạn nhân uống một lúc thì nằm gục mê man.

Jeong In Cheol lấy 2 vòng trang sức trên người nạn nhân. Sợ Han Tong Duk kêu la, nghi phạm lấy găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân. Sau khi nạn nhân tử vong, Jeong In Cheol cưa cắt thi thể đồng hương ra nhiều phần, bỏ vào bao nylon, vali rồi đưa lên nhà vệ sinh tầng 3 cất giấu.

Khởi tố, bắt giam giám đốc người Hàn Quốc giết đồng hương, bỏ xác vào vali - 1
Chiếc vali cùng dụng cụ Jeong In Cheol dùng để cắt xác nạn nhân.

Sáng 27/11, Jeong In Cheol vẫn đi làm và nhờ nhân viên đi bán 2 chiếc vòng của nạn nhân. Số vòng này, nhân viên hỏi tiệm vàng, được báo giá 80 triệu đồng, nên Jeong In Cheol nói nhân viên mang về.

Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol thú nhận với một số nhân viên mình đã giết người rồi nhanh chóng lái xe tẩu thoát.

Đến 13h50 ngày 28/11, công an đã phát hiện và bắt giữ Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư của người quen ở quận 2, TPHCM.

PTH (Nguoiduatin.vn)