Pháp luật

Khởi tố 5 đối tượng đẩy thượng úy công an xuống sông để cướp lại hàng lậu

Chỉ vì 500 ngàn tiền công, các đối tượng liều lĩnh tấn công lực lượng chức năng, xô đẩy khiến một cán bộ công an rơi xuống sông hòng cướp lại số hàng lậu bị thu giữ trước đó.

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) mới đây vừa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Tuấn (24 tuổi), Lê Minh Điện (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi), Đào Văn Thanh (21 tuổi) và Lê Hoàng Bửu (24 tuổi), cùng ngụ TP. Châu Đốc để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố 5 đối tượng đẩy thượng úy công an xuống sông để cướp lại hàng lậu
(Từ trái qua) Các đối tượng Tuấn, Điện, Bửu, Thanh và Hồng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, hôm 31/1, Điện được người khác nhờ cảnh giới, canh đường để hai đối tượng ở Campuchia vận chuyển hàng lậu về Việt Nam, xong việc gã sẽ nhận được 500.000 đồng.

Sáng ngày 1/2, lực lượng phòng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang phát hiện 3 người dùng xuồng máy chở nhiều hàng hóa nhập lậu tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước. Khi lực lượng chức năng áp sát, 3 nghi can nhảy lên bờ trốn thoát, bỏ lại hàng hóa.

Khởi tố 5 đối tượng đẩy thượng úy công an xuống sông để cướp lại hàng lậu - 1
Hiện trường vụ việc.

Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng hàng hóa về chốt, thì Điện đã liên hệ với Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn nhờ giật lại hàng lậu. Lúc này, 5 đối tượng trên lên vỏ lãi đuổi theo lực lượng làm nhiệm vụ, rồi đâm vào phương tiện chở hàng, đồng thời chống trả, giật lấy hàng, làm thượng úy Đặng Văn Bé Hai rơi xuống sông. Lúc này, Đại úy Lê Vũ Trường điều khiển cano lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả thì các đối tượng lên vỏ lãi tẩu thoát.

Sau hơn nửa tháng lẩn trốn, các bị can ra công an đầu thú vào ngày 16/2 vừa qua. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)