Pháp luật

Khởi tố 3 cán bộ xã khai khống, ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai

Ba cán bộ xã khai khống hơn 800 triệu đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, sau đó giữ lại phần lớn chia nhau tiêu xài.

Ngày 17/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lưu Quang Thượng (67 tuổi), Trần Công Oanh (61 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng (41 tuổi, cùng trú xã Nghi Tiến) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Khởi tố 3 cán bộ xã khai khống, ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai
Công an đọc lệnh khởi tố với ông Lưu Quang Thượng...
Khởi tố 3 cán bộ xã khai khống, ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai - 1
...và ông Trần Công Oanh.

Bị can Lưu Quang Thượng nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An giai đoạn 2004-2014; bị can Trần Công Oanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến từ năm 2005-2014, Chủ tịch UBND xã từ năm 2014-2020; bị can Nguyễn Văn Hồng, nguyên cán bộ địa chính xã Nghi Tiến.

Theo hồ sơ, trong thời gian từ 2004 đến 2014, ông Lưu Quang Thượng là Chủ tịch xã và Trần Công Oanh, Bí thư xã đã có chủ trương để Nguyễn Văn Hồng là địa chính xã lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi tròng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai.

Số tiền khai khống là 805 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiền hỗ trợ được quyết toán, cả 3 bị can chỉ chi ra 83 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại. Số tiền còn lại các bị can dùng chi tiêu vào các mục đích khác nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)