Pháp luật

Khởi tố 2 nghi phạm cướp tiền tỷ ở trạm thu phí Dầu Giây

Hai nghi phạm mang theo súng, mã tấu xông vào trạm thu phí đánh gục nhân viên và lấy đi lượng lớn tiền mặt trong két sắt.

Công an đã thu giữ được khoản tiền lớn từ vụ cướp cùng nhiều hung khí mà 2 bị can dùng gây án.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi Cướp tài sản.

Khởi tố 2 nghi phạm cướp tiền tỷ ở trạm thu phí Dầu Giây
Số tiền của vụ cướp mà công an thu được. Ảnh: C.A. 

Hiện, nhà chức trách đã thu giữ 2,1 tỷ đồng và tiếp tục điều tra về số tiền bị cướp, cùng những người liên quan vụ án. Cơ quan điều tra cũng giám định khẩu súng để có hướng xử lý.

Trước đó, sáng 7/2, Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đột nhập phòng kế toán Trạm thu phí Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Hai người này dùng súng và dao uy hiếp nhân viên rồi cướp 2,2 tỷ đồng.

Khởi tố 2 nghi phạm cướp tiền tỷ ở trạm thu phí Dầu Giây - 1
Hai nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Lấy được tài sản, họ lái xe máy rời khỏi hiện trường. Hoàng Nam gửi xe máy tại Bệnh viện Long Khánh rồi đón ôtô mang tiền đi gửi bạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu và một người tại TP.HCM. Riêng Trần Tuấn Anh bị thương ở chân nên nằm trốn ở bụi rậm gần đường sắt cách hiện trường 3 km.

Đến tối cùng ngày, Nam đón taxi lên Ga Sài Gòn gặp Nam để chia tiền và bàn cách bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Cả hai đều là nhân viên cũ của trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)