Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng trong vụ 33 nam nữ ‘bay lắc’ bất chấp dịch Covid-19

CQĐT đã tiến hành khởi tố 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 1 loạt đối tượng khác trong vụ việc hàng chục dân chơi bị bắt quả tang đang tụ tập ‘bay lắc’ trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm.

Ngày 11/5, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Dũng, Đào Văn Huy (cùng 31 tuổi, trú tại Hải Dương) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an huyện Quế Võ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Hoàng Thị Tuyết (35 tuổi, trú tại Bắc Ninh) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là các đối tượng có liên quan đến vụ việc 33 nam nữ thanh niên bị cơ quan chức năng bắt quả tang có hành vi tụ tập, sử dụng ma tuý tại quán karaoke Bảo Anh (địa chỉ tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) bất chấp lệnh cấm.

Khởi tố 2 đối tượng trong vụ 33 nam nữ ‘bay lắc’ bất chấp dịch Covid-19
Các dân chơi bị đưa về trụ sở công an xử lý.

Đồng thời, phía công an cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 26 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng hôm 7/5, Công an huyện Quế Võ ập vào kiểm tra quán karaoke Bảo Anh do Nguyễn Văn Huyên (37 tuổi, trú trên địa bàn) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 33 thanh niên nam nữ đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và 1 số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra test nhanh, 18 thanh niên dương tính với ma túy.

Chủ quán karaoke Bảo Anh khai nhận, mặc dù được lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết, treo biển tạm dừng hoạt động nhưng do vụ lợi nên người này vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát.

PTH (Nguoiduatin.vn)