Pháp luật

Vĩnh Phúc: 2 thanh niên gây ra 5 vụ cướp trong ngày mùng 2 Tết

Trong ngày 13/02 (tức Mùng 2 Tết), 2 đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/3, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, vừa khởi tố Nguyễn Văn Khắc, SN 1993, trú thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh và Nguyễn Huy Cường, SN1994, trú thôn Ấp Hạ, xã Mê Linh, huyện Mê Linh về tội Cướp giật tài sản.

Vĩnh Phúc: 2 thanh niên gây ra 5 vụ cướp trong ngày mùng 2 Tết

Vĩnh Phúc: 2 thanh niên gây ra 5 vụ cướp trong ngày mùng 2 Tết - 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, bà Đường Thị Tý, trú tại TP Phúc Yên đã làm đơn trình báo về việc: Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu), bà Tý bị 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng ta, có trọng lượng 5 chỉ, tại khu vực chùa Xuân Phương, thuộc tổ dân phố Xuân Phương 1, phường Phúc Thắng (TP Phúc Yên).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Phúc Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét và xác định Nguyễn Văn Khắc và Nguyễn Huy Cường là đối tượng gây án. Theo hồ sơ, cả hai đối tượng này đều đã có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Khắc và Cường khai nhận, do cần tiền tiêu xài, đã lên kế hoạch đi cướp giật tài sản của người đi đường. “Con mồi” mà các đối tượng nhắm đến là phụ nữ sơ hở trong quản lý tài sản.

Phát hiện bà Tý đang đi bộ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, Cường phóng xe vượt lên trước và quay đầu xe chờ sẵn. Sau đó, Cường điều khiển xe áp sát để Khắc ngồi đằng sau giật sợi dây chuyền trên cổ của bà Tý rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp tục khai thác, 2 đối tượng thừa nhận thực hiện 4 vụ Cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tài sản lấy được, các đối tượng đều đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

PTH (Nguoiduatin.vn)