Pháp luật

Khởi tố 2 'đạo chích' đột nhập nhà thờ trộm két sắt

Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng Trần Ngọc Cát và Bùi Hồng Hải đã rủ nhau vào nhà thờ giáo họ Yên Mỹ (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) trộm két sắt.

Công an huyện Can Lộc vừa điều tra làm rõ 2 đối tượng trộm két sắt tại nhà thờ giáo họ Yên Mỹ. Danh tính 2 đối tượng gồm: Trần Ngọc Cát (SN 1986, trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) và Bùi Hồng Hải (SN 2005, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 16/1/2023, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Công Thức (SN 1972, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) về việc nhà thờ giáo họ Yên Mỹ bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm két sắt đựng tiền vào khoảng 12h30 ngày 13/1.

Khởi tố 2 'đạo chích' đột nhập nhà thờ trộm két sắt
Trần Ngọc Cát và Bùi Hồng Hải.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Can Lộc đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây án là Trần Ngọc Cát và Bùi Hồng Hải.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận, khoảng 12h ngày 13/1, Cát gọi điện rủ Hải đi trộm cắp tài sản. Trước đó, Cát đã đi khảo sát và nhận thấy nhà thờ giáo họ Yên Mỹ có nhiều sơ hở trong quản lý tài sản nên nảy sinh ý định trộm két sắt.

Cát dùng xe máy chở Hải đến cổng nhà thờ giáo họ Yên Mỹ. Khi đến cổng, Hải dùng chiếc cờ lê bẻ khóa, rồi cả hai vào bên trong bưng két sắt lên xe rồi rời đi.

Đến cánh đồng vắng ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), Cát và Hải phá két sắt lấy toàn bộ số tiền bên trong là 31,4 triệu đồng. Cát chia cho Hải 13 triệu đồng, bản thân giữ lại 18,4 triệu đồng.

Ngày 20/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Cát về tội trộm cắp tài sản; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với Bùi Hồng Hải.

Theo Ngọc Thắng (Nld.com.vn)




https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-2-dao-chich-dot-nhap-nha-tho-trom-ket-sat/243474.htm