Pháp luật

Khóa cửa, xịt hơi cay vào nhà người khác để đòi nợ

Trong lúc hai đối tượng đang khóa cửa bên ngoài một căn nhà, dùng bình xịt hơi cay phun vào bên trong, khủng bố tinh thần chủ nhà để đòi nợ, thì bị tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự phát hiện, truy bắt.

Ngày 9/5, Công an phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã tạm giữ hành chính đối với Trần Cao Lai (SN 1996, trú ở 12/5 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Bình Khang (SN 2004, trú ở 6/1 Nguyễn Công Trứ, phường 3, TP Tuy Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi khóa cửa bên ngoài nhà người khác rồi dùng bình xịt hơi cay phun vào bên trong.

Khóa cửa, xịt hơi cay vào nhà người khác để đòi nợ

Khóa cửa, xịt hơi cay vào nhà người khác để đòi nợ - 1
Hai đối tượng Nguyễn Bình Khanh và Trần Cao Lai.

Trước đó, khoảng 0h50’ sáng 7/5, trong lúc tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa và Công an phường 5 đang tuần tra trên tuyến phố Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa đã phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy Wave BKS 78C1-497.27 dừng lại trước cửa một căn hộ với nhiều dấu hiệu bất thường.

Trong lúc đối tượng thứ nhất đang dùng ổ khóa mang theo để bấm khóa cửa bên ngoài căn nhà này thì đối tượng thứ hai dùng bình xịt hơi cay phun vào bên trong.

Tổ tuần tra ập đến bắt giữ được Trần Cao Lai, đối tượng còn lại vội vã tẩu thoát nhưng sau đó các trinh sát hình sự đã truy nóng và xác định là Nguyễn Bình Khang.

Lúc đầu Lai và Khang khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm nên mới có hành động nêu trên, nhưng qua đấu tranh khai thác bọn chúng thừa nhận giở chiêu khủng bố tinh thần chủ nhà để đòi nợ.

Công an phường 5, TP Tuy Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Phương Lan (CAND Online)




https://cand.com.vn/ban-tin-113/khoa-cua-xit-hoi-cay-vao-nha-nguoi-khac-de-doi-no-i652981/