Pháp luật

Khất nợ sau khi mua dâm, thiếu niên còn trộm điện thoại

Hứa hẹn sẽ cho T. 4 triệu đồng nếu chịu quan hệ tình dục, nhưng khi thực hiện xong hành vi, Văn và bạn khất nợ đồng thời lợi dụng lúc T. ngủ để trộm điện thoại.

Cơ quan CSĐT huyện Hóc Môn vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Anh Văn (20 tuổi, quê Cà Mau) tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Khất nợ sau khi mua dâm, thiếu niên còn trộm điện thoại
Sau khi yêu cầu T. quan hệ tình dục hai lần, Văn và Nhân khất nợ. Ảnh minh họa.

Kết luận điều tra xác định, KTT (16 tuổi, Đồng Nai) quen biết qua mạng xã hội với Nguyễn Anh Văn (20 tuổi) và DTN (16 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM). Ngày 30-5-2019, qua mạng xã hội zalo, Văn cùng N. thỏa thuận quan hệ tình dục với T. với giá 4 triệu đồng. T. đồng ý.

Khoảng 19 giờ 30 tối cùng ngày, N. chở T. đến thuê phòng nhà nghỉ. 5 phút sau, Văn đến. Cả hai yêu cầu được quan hệ tình dục với T., T. đồng ý. Sau hai lần thực hiện quan hệ, T. yêu cầu Văn và N đưa tiền, N nói: “Mai lấy tiền trả cho”. Sau đó T. lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi cả ba cùng ngủ.

Khoảng 3 giờ ngày 31-5-2019, N. thức dậy, thấy T. và Văn vẫn ngủ nên lấy trộm điện thoại của T. Đến sáng, Văn, N. thức dậy trả tiền phòng rồi về để T. ngủ lại.

T. sau đó đến Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) trình báo sự việc.

Công an xác định Văn và N. có hành vi dùng lợi ích vật chất để được quan hệ tình dục với T. khi T. chưa đủ 18 tuổi.

Đối với DTN, do trị giá điện thoại lấy trộm không lớn (phạm tội ít nghiêm trọng) và tại thời điểm lấy trộm điện thoại N. mới 15 tuổi 2 tháng 13 ngày nên N. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, N. dùng lợi ích vật chất để được quan hệ tình dục với T, tuy nhiên N. cũng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo Nam An (Pháp Luật TP HCM)




https://plo.vn/phap-luat/khat-no-sau-khi-mua-dam-thieu-nien-con-trom-dien-thoai-926206.html