Pháp luật

Khai quật mộ người đàn ông để điều tra vụ án con giết cha

Công an Bình Định khai quật mộ người đàn ông 54 tuổi vì nghi ông này bị con trai ruột sát hại.

Ngày 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh vừa tổ chức khai quật tử thi ông Lê Văn T. (54 tuổi, xã Cát Nhơn) để điều tra, làm rõ nguyên nhân ông này tử vong.

Theo VietNamNet, ông T. tử vong vào chiều 10/5, được đưa đến chôn tại nghĩa trang xã. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ ông này bị con trai của mình là Lê Văn Tài (32 tuổi) đâm chết.

Khai quật mộ người đàn ông để điều tra vụ án con giết cha
Công an khai quật mộ ông T. để điều tra nguyên nhân tử vong. Ảnh: Trị Bình

Thông tin trên Thanh Niên cho hay, thời điểm ông T. tử vong, trong nhà chỉ có ông này và Tài. Cả hai bên có uống nhiều rượu, xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi ông T. tử vong, Tài nói với gia đình là do ông tự ngã rồi chết nên người nhà không báo với công an, tự mai táng vào ngày 11/5.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, sau khi khai quật ngôi mộ của ông T., cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm 2 nhát dao. Bước đầu Tài thừa nhận đã cầm dao đâm chết cha do mâu thuẫn gia đình.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khai-quat-mo-nguoi-dan-ong-de-dieu-tra-vu-an-con-giet-cha-tintuc823308