Pháp luật

Khách Trung Quốc lãnh án tù vì 'thó' đồ trên máy bay

Ren Dao Jun, 48 tuổi, đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên chuyến bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM thì bị những hành khách đi cùng chuyến bay phát hiện và báo lại cho tiếp viên trưởng.

Ngày 7/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ren Dao Jun (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 1 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 1/9/2019, trên chuyến bay từ Đà Nẵng đến TP.HCM, số hiệu VJ655 của hãng hàng không Vietjet, Ren Dao Jun đã lén lút di chuyển chỗ ngồi, lấy trộm 9,4 triệu đồng của hành khách Nguyễn Văn An để trong khoang hành lý.

Khách Trung Quốc lãnh án tù vì 'thó' đồ trên máy bay
Bị cáo Ren Dao Jun tại tòa (Ảnh: Pháp luật)

Khi máy bay khởi hành được khoảng 15 phút thì có 2 hành khách quốc tịch Anh và Bắc Ailen đến phản ánh với tiếp viên trưởng của chuyến bay về việc Ren Dao Jun lục lọi hành lý của người khác và nghi ngờ lấy trộm tài sản trên máy bay.

Tiếp viên trưởng sau đó đã tới chỗ anh An đồng thời, yêu cầu anh An kiểm tra hành lý có mất tài sản gì hay không. Lúc này, anh An kiểm tra hành lý thì phát hiện bị mất số tiền 9,4 triệu đồng nên báo lại cho tiếp viên trưởng.

Các tiếp viên đề nghị Ren Dao Jun bỏ chiếc áo đang phủ trên tay ra và thấy ông ta đang cầm 9,4 triệu đồng. Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản sự việc.

Tại phiên tòa, cũng như tại Cơ quan điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Ren Dao Jun cho rằng, khi di chuyển xuống hàng ghế số 14, bị cáo thấy số tiền của anh An trên ghế nên giữ lại, đợi khi đến nơi sẽ giao cho cơ quan công an. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết vụ án một cách công bằng.

Tuy nhiên, qua hồ sơ và những người làm chứng đủ cơ sở kết tội bị cáo Ren Dao Jun tội trộm cắp tài sản, tuyên một năm tù.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)