Pháp luật

Khá Bảnh: 'Mẹ chăm ăn béo tốt, chờ con cải tạo trở về'

Trước khi tòa tuyên án, Khá Bảnh nhắn nhủ mẹ giữ gìn sức khoẻ, chờ ngày Khá ra tù.

Được biết, mẹ Khá là bà Nguyễn Thị Khánh (56 tuổi) đã có mặt trước cổng toà án từ sáng sớm. Bà chạy đến ôm con trai khi xe của lực lượng chức năng áp giải Khá tới toà. Bà Khánh sau đó được lực lượng an ninh mời vào phòng xét xử, theo dõi phiên toà định tội con trai cùng 5 đồng phạm.

Khá Bảnh: 'Mẹ chăm ăn béo tốt, chờ con cải tạo trở về'

Khá Bảnh: 'Mẹ chăm ăn béo tốt, chờ con cải tạo trở về' - 1

8h sáng 13/11, Toà án nhân dân thị xã Từ Sơn mở phiên toà sơ thẩm, xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi) về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Sau hơn 3h xét xử, Khá Bảnh bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", trước đó, Khá nói lời cuối rồi dặn mẹ chăm ăn để béo tốt, "chờ con cải tạo tốt trở về".

Khá Bảnh: 'Mẹ chăm ăn béo tốt, chờ con cải tạo trở về' - 2

Bà Khánh rời toà trước khi con trai bị dẫn ra xe thùng, áp giải về trại giam. "Trước khi nó (Khá Bảnh) tham gia lô đề, nhiều đơn vị đến thuê đóng quảng cáo qua Youtube. Mấy tháng trước khi bị bắt, nó cũng kiếm được tiền từ đấy, rồi cả tiền làm mộc, nên quyết định xây nhà cho mẹ. Nhưng nhà đang xây dở thì nó bị bắt".

Con bị bắt, mẹ Khá không xây nhà nữa, tập trung lo cho con trai tù tội. Tuy nhiên, khi tòa tuyên Khá hơn 10 năm tù, bà dự định sẽ xây nhà để giành đến khi Khá ra tù. Về mức án của con, bà cho rằng "hơi nặng", tuy nhiên gia đình chưa nghĩ tới việc kháng cáo.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/kha-banh-me-cham-an-beo-tot-cho-con-cai-tao-tro-ve-d64460.html?demo