Pháp luật

Kẻ từng hiếp dâm trẻ em bị bắt vì buôn ma túy

Từng 2 lần dính án hiếp dâm, Trọng vẫn không chịu hoàn lương, tiếp tục bị tra tay vào còng vì buôn bán ma túy.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 1994, ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 17/11, tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Công an huyện Thuận Thành phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Văn Trọng đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hơn 140g ma túy tổng hợp và 5,3 triệu đồng. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Trọng, công an thu giữ 3 túi ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,07g và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng không quen biết ở tỉnh Bắc Giang, sau đó mang về huyện Thuận Thành tiêu thụ.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Trọng có tiền án về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trên địa bàn với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ke-tung-hiep-dam-tre-em-bi-bat-vi-buon-ma-tuy-a363885.html