Pháp luật

Kẻ truy nã sống bằng danh phận anh ruột suốt 16 năm

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, dùng tên, tuổi của anh trai ruột hòng qua mắt lực lượng chức năng. Thế nhưng, "vỏ bọc" trên đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng lật tẩy sau 16 năm ngụy trang hoàn hảo.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã suốt 16 năm qua là Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, di lý về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, tối 16/2/2006, do có mâu thuẫn với một số thanh niên ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà trong lúc đi “tán gái”, nhóm của Nguyễn Văn Hùng đã dùng hung khí đánh anh P.V.G đa thương ở vùng ngực, lưng, tràn dịch màng phổi, gãy hở đầu xương chày trái, tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 36%.

Đối tượng truy nã 16 năm sống hoàn hảo trong vỏ bọc người khác -0
Nguyễn Văn Hùng bị bắt sau 16 năm bỏ trốn.

Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan, riêng Nguyễn Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/10/2006, đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã. Ngày 28/5/2007, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 4 bị cáo có liên quan tới vụ án từ 5 tới 6 năm tù.

Với quyết tâm truy tìm bằng được Nguyễn Văn Hùng, hồ sơ về đối tượng một lần nữa được Công an tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm, nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Festival hoa Đà Lạt, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Lần theo lai lịch của Nguyễn Văn Hùng, các trinh sát phát hiện một chi tiết mấu chốt khá bất ngờ. Gia đình Hùng rời quê hương Đan Phượng, TP Hà Nội (Hà Tây cũ) đến vùng kinh tế mới huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) lập nghiệp từ năm 1988. Khi rời quê hương, gia đình Hùng có 3 anh em, nay nguồn tin của trinh sát lại xác định có đến 4 anh em. Điều này đã làm dấy lên mối nghi ngờ cho các trinh sát.

Hồ sơ về gia đình Nguyễn Văn Hùng thể hiện, khi vào Lâm Đồng đi kinh tế mới, gia đình này không cắt hết khẩu mà để lại 1 nhân khẩu tên là Nguyễn Văn Tùng (1978) là anh trai đầu của Hùng. Sau khi gây án, Hùng trốn về quê, do chưa làm CMND, Hùng đã trốn trong vỏ bọc của người anh là Nguyễn Văn Tùng còn Nguyễn Văn Tùng đổi tên thành Nguyễn Văn Tòng với mục đích hợp thức hóa giấy tờ cho Hùng.

Đối tượng truy nã 16 năm sống hoàn hảo trong vỏ bọc người khác -0
Lực lượng chức năng lấy lời khai nhanh đối tượng Nguyễn Văn Hùng (bìa phải).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập toàn bộ tài liệu của gia đình Hùng từ khi Hùng sinh ra, lớn lên, học tập và kết luận, gia đình này chỉ có 3 người con. Riêng Nguyễn Văn Tùng đang sinh sống tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội chính là Nguyễn Văn Hùng, người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã suốt 16 năm qua.

Được sự hỗ trợ của Công an địa phương, các trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đã về huyện Đan Phượng thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Hùng trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Biết không thể che giấu hành vi, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận, 16 năm qua đã sống trong "vỏ bọc" của người anh trai là Nguyễn Văn Tùng.

Theo Khắc Lịch (CAND Online) 




https://cand.com.vn/ban-tin-113/ke-truy-na-song-bang-danh-phan-anh-ruot-suot-16-nam-i675951/