Pháp luật

Kẻ tát nữ cán bộ ở chốt kiểm dịch ra đầu thú

Nguyễn Trung Thành (32 tuổi) cầm hộp khẩu trang đánh vào mặt một nữ cán bộ và trốn truy nã 18 ngày.

Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) sáng nay cho biết, đối tượng Nguyễn Trung Thành (trú xã Tam Thành) bị truy nã về hành vi “Chống người thi hành công vụ” đã ra đầu thú.

Thành khai những ngày qua, anh vào thành phố Quy Nhơn (Bình Định) tìm việc làm nhưng không được. "Sống chui lủi cũng mệt, tôi ra đầu thú mong được hưởng khoan hồng", Thành nói và thừa nhận đã vô vớ đánh nạn nhân Lê Thị Thu Lệ.

Kẻ tát nữ cán bộ ở chốt kiểm dịch ra đầu thú
Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 15h chiều 5/4, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã Tam Thành, Thành đi xe máy chở theo 1 thanh niên chạy qua chốt. Do cả 2 là người địa phương nên cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt không yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, khi chạy qua chốt kiểm soát dịch một đoạn, 2 thanh niên bất ngờ quay xe lại. Thành xông tới chỗ các cán bộ đang làm nhiệm vụ và giật đôi găng tay vứt xuống đất, rồi tát vào mặt chị Lệ - cán bộ làm việc tại chốt.

Thành tiếp tục lao tới định tấn công một cán bộ khác nhưng bị can ngăn. Sau đó, hai người phóng xe ra khỏi xã.

Công an huyện Phú Ninh nhiều lần triệu tập Thành đến làm việc nhưng Thành không đến nên ra thông báo truy tìm, sau đó quyết định truy nã Thành với hành vi dùng vũ lực, cản trở người thi hành công vụ.

Chiều 7/4,  Hùng đến cơ quan công an trình diện, Thành bị truy nã.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)