Pháp luật

Kế hoạch bất ngờ của 2 đối tượng từ Điện Biên xuống Hải Phòng cướp taxi

Từ Điện Biên xuống Hải Phòng để tìm việc làm, trên đường về nhà trọ Nam và Cương đã bàn nhau dùng dao đâm tài xế taxi để cướp tài sản.

Ngày 27/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận.

Kế hoạch bất ngờ của 2 đối tượng từ Điện Biên xuống Hải Phòng cướp taxi
Lò Văn Nam và Cà Văn Cương tại cơ quan công an.

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Lò Văn Nam (SN 2000) và Cà Văn Cương (SN 2004, cùng trú tại bản Cha Nọ, xã Ăng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).

Trước đó, vào tối ngày 22/7, anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, trú tại tổ 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) hiện đang là lái xe taxi BKS: 16A-266.94 thuộc hãng taxi Nguyễn Gia, sau khi trả khách ở trung tâm TP.Hải Phòng thì anh T. điều khiển xe taxi quay về hướng quận Đồ Sơn.

Khoảng 19h cùng ngày, khi xe của anh T. đi đến chân cầu Rào (thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) thì có 2 nam thanh niên vẫy đón xe. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ, một nam thanh niên ngồi ghế sau và yêu cầu anh T. chở về khu vực ngã ba Đồng Nẻo (thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn).

Khi anh T. điều khiển xe taxi đi đến khu vực đường 14 cũ (thuộc tổ 8, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) thì bất ngờ nam thanh niên ngồi ghế sau dùng tay quặp ghì cổ anh T. vào ghế lái, nam thanh niên ngồi ghế phụ cầm dao đâm sượt vào vùng mép miệng của anh T..

Lúc này, anh T. vung tay chống cự, dùng chân đạp vào nam thanh niên ngồi ghế phụ rồi thoát ra ngoài xe để tri hô người dân xung quanh giúp đỡ. 2 nam thanh niên vùng chạy ra khỏi xe, lao xuống đầm lầy thuộc địa bàn phường Ngọc Xuyên, phường Minh Đức và bỏ lại trên xe 1 ba lô chứa một số quần áo, dép…

Kế hoạch bất ngờ của 2 đối tượng từ Điện Biên xuống Hải Phòng cướp taxi - 1
Tài xế T. bị thương khi bị các đối tượng dùng dao đâm hòng cướp tài sản.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Đồ Sơn đã báo cáo Giám đốc công an thành phố và phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.Hải Phòng, huy động lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tổ chức vây giáp tìm kiếm 2 đối tượng.

Mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an tiếp tục phát hiện 1 áo khoác, 1 khẩu trang của các đối tượng đã bỏ lại trên đầm lầy. Từ những vật chứng thu giữ đã thu giữ và tiếp tục rà soát, lực lượng điều tra xác định 2 đối tượng nghi vấn là Lò Văn Nam và Cà Văn Cương.

Sau khi xác định rõ nghi phạm, một tổ công tác đã được cử lên Điện Biên, quê nhà của 2  đối tượng để xác minh thông tin và tổ chức truy bắt. Đến đêm 24 rạng sáng ngày 25/7, Nam và Cương đã bị bắt giữ tại Điện Biên khi đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Nam và Cà Văn Cương khai nhận: Khoảng 19h ngày 22/7, Nam và Cương vẫy xe taxi do anh Nguyễn Văn T. điều khiển để đi từ khu vực chân cầu Rào 1 về nhà trọ của bạn tại ngã ba Đồng Nẻo, Đồ Sơn, Hải Phòng nhờ tìm việc làm.

Khi lên xe, Cương cầm theo ba lô ngồi ghế sau, Nam ngồi ghế phụ lái và bảo anh T. chở về khu vực ngã ba Đồng Nẻo. Trên đường đi, Cương nảy sinh ý định cướp tài sản (tiền) của lái xe taxi nên đã bàn bạc với Nam bằng tiếng dân tộc Thái:  Nếu ở phòng trọ của bạn không có ai thì tiến hành cướp tài sản của lái xe, Cương sẽ ngồi sau túm tóc lái xe và yêu cầu lái xe đưa tiền, còn Nam lấy con dao mang theo để cùng đe dọa.

Sau khi thống nhất, Cương lấy con dao trong ba lô đưa vòng sau lưng cho Nam cất vào túi quần sau bên phải của Nam. Do không nhớ đường nên Nam và Cương không chỉ được đúng nhà trọ và yêu cầu anh T. lái xe quay lại để tìm.

Anh T. điều khiển xe vòng lại ngã ba Đồng Nẻo một lần nữa và khi đi qua khu nhà trọ thấy tắt điện, cửa khóa thì Nam yêu cầu lái xe đi thẳng theo đường 14 cũ. Khi đi đến khu vực vắng người, Cương bảo Nam là “Cướp thôi, tắt đèn trần của xe đi” để anh T. không nhìn được mặt cả hai nhưng Nam không biết tắt và bảo anh T. dừng xe lại.

Khi anh T. vừa dừng xe thì Cương dùng tay trái từ phía sau túm tóc anh T. giật về sau, anh T. dùng tay giữ được tay của Cương và cắn mạnh vào ngón áp út tay trái của Cương.

Do đau quá Cương thu tay về, Nam dùng tay phải lấy con dao để túi quần đâm 3 nhát vào vùng mặt anh T., đến nhát thứ 3 thì anh T. giữ được tay Nam và dùng chân phải đạp Nam khiến Nam sợ phải chui qua kính bỏ chạy.

Anh Tân thoát ra khỏi xe tri hô quần chúng nhân dân giúp đỡ. Thấy Nam bỏ chạy và anh Tân hô hoán, Cương cũng mở cửa xe bỏ chạy theo Nam xuống khu đầm lầy. Sau đó cả hai chạy trốn theo các bụi rậm, đường đê đến chiều ngày 23/7 thì vẫy xe dọc đường để về Điện Biên.

Kết quả giám định thương tích, anh Tân bị các vết rách da ở vùng mép trên bên trái và vùng cẳng tay làm giảm 3% sức khỏe.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lò Văn Nam, Cà Văn Cương về hành vi Cướp tài sản và tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)