Pháp luật

Kẻ hãm hại thiếu nữ bỏ cuộc vì chuông điện thoại

Khi Xuân đang khống chế để thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân thì mẹ thiếu nữ gọi đến nên đối tượng bỏ cuộc.

Đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em là Nguyễn Viết Xuân (29 tuổi, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, Đắk Nông). Nạn nhân là cháu A. (16 tuổi 6 tháng, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong).

Vào khoảng 21h ngày 5/8, sau khi uống rượu, Xuân nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu A.

Sau đó, Xuân nhắn tin giả vờ mua gói mì tôm để ăn tối và nhờ cháu A. giao tới cho Xuân (gia đình cháu A. buôn bán tạp hóa). Khoảng 10 phút sau, cháu A. giao mì tôm đến chỗ Xuân. Lúc này, Xuân rủ cháu A. vào phòng nói chuyện nhưng cháu A. không đồng ý.

Kẻ hãm hại thiếu nữ bỏ cuộc vì chuông điện thoại
Nguyễn Viết Xuân bị bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em

Xuân đã khống chế cháu A. đưa vào phòng ngủ để thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc Xuân đang thực hiện hành vi đồi bại thì mẹ của cháu A. gọi điện thoại đến nên đối tượng bỏ cuộc để cho nạn nhân ra về.

Khi về đến nhà, cháu A. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Ngay sau đó, gia đình cháu A. đã đến Công an xã Đắk Som trình sự việc.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đắk Som báo cáo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G'Long điều tra theo thẩm quyền.

Được biết Xuân từng có 1 tiền sự về hành vi đánh người gây thương tích. Năm 2014, Xuân chuyển đến làm thuê và ở trong khu tập thể của một cửa hàng vật liệu xây dựng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong.

Trong thời gian này, Xuân đã làm quen và tỏ tình với nạn nhân nhưng không được nạn nhân chấp thuận.

Theo Thu Minh (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ke-ham-hai-thieu-nu-bo-cuoc-vi-chuong-dien-thoai-3437202/