Pháp luật

Kẻ giết người trốn sang Campuchia vẫn bị 'lôi cổ' về chịu tội

Lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp, bắt giữ nghi can giết người, trốn truy nã khi đối tượng đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ bên phía Campuchia.

Ngày 7/1, theo báo CAND đưa tin, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cử khẩu Mỹ Quý Tây - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa bàn giao Phạm Trung Vinh (SN 1993, ngụ ngụ ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Công an Bà Rịa -Vũng Tàu.

Phạm Trung Vinh tại Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây. Ảnh: CAND Online.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức truy bắt Phạm Trung Vinh - một trong những đối tượng có liên quan đến vụ án mạng giết người xảy ra ngày 11/10/2022 trên địa bàn tỉnh.

Nhận định đối tượng có khả năng tìm cách trốn sang đường biên của Long An tiếp giáp Campuchia, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành rà soát trên địa bàn và trao đổi thông tin với Công an xuất nhập cảnh Hữu Nghị Sôm Rôm (Campuchia). Qua đó phát hiện đối tượng Vinh đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ thuộc huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia, ngành chức năng tỉnh Long An đã tiến hành dẫn giải Vinh về Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm việc.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao Vinh cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ke-giet-nguoi-tron-sang-campuchia-van-bi-loi-co-ve-chiu-toi-a366781.html