Pháp luật

Kẻ giết người, cắt đầu nạn nhân mắc bệnh tâm thần

Vào thời điểm trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại thì bị can Nguyễn Thanh Tâm có bệnh tâm thần.

Ngày 15-8, VKSND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đưa Nguyễn Thanh Tâm đến Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để chữa bệnh.

Kẻ giết người, cắt đầu nạn nhân mắc bệnh tâm thần
Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm

Diễn biến của vụ việc cho thấy khoảng 18 giờ, ngày 7-4, Công an phường 3, TP Sa Đéc nhận được tin báo của nhân dân phát hiện một tử thi nam bị mất phần đầu nằm sát hàng rào lưới B40 phía bên phần đất của Nguyễn Thanh Tâm thuộc địa phận khóm 3, phường 3 TP Sa Đéc. Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra xác minh, qua đó xác định được nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (SN 1959; ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) cũng như tìm được phần đầu của nạn nhân sau khi bị cắt lìa khỏi cổ.

Kẻ giết người, cắt đầu nạn nhân mắc bệnh tâm thần - 1
Hung khí gây án

Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên nền gạch phía trước nhà của Tâm có nhiều vết màu đỏ nghi máu và trên tay Tâm cầm 2 con dao bằng kim loại màu đen đang cố thủ trong nhà. Nghi vấn kẻ gây án là Nguyễn Thanh Tâm nên Công an TP Sa Đéc phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc về Công an tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ điều tra. Đồng thời, yêu cầu đối tượng Tâm bỏ hung khí ra ngoài để hợp tác điều tra, nhưng Tâm không đồng ý, vẫn cầm dao cố thủ bên trong nhà.

Kẻ giết người, cắt đầu nạn nhân mắc bệnh tâm thần - 2
Nơi phát hiện thi thể ông Nhàn

Lúc này, trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 vào nhà mời Tâm về trụ sở làm việc thì Tâm cầm dao chém đứt lìa đốt 1 của ngón út và ngón áp út bàn tay phải, chém vào bắp tay trái gây thương tích cho trung tá Minh. Sau gần 2 giờ thuyết phục, giáo dục không có hiệu quả nên đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng Tâm để điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Hồ Thanh Nhàn bị vật sắc tác động mạnh, nhiều lần làm phần đầu đứt lìa khỏi cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Trong quá trình tạm giữ đối tượng Tâm không hợp tác, không nhận đã thực hiện hành vi giết nạn nhân Nhàn và có một số biểu hiện bất thường. Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tâm về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Đồng thời, trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can này.

Kết quả giám định ADN xác định, ADN của bị can Nguyễn Thanh Tâm có hiện diện trong phần không có vết nâu trên áo thun của tử thi Hồ Thanh Nhàn và AND của bị hại Hồ Thanh Nhàn có hiện diện trong phần không có vết nâu trên lưỡi con dao thu tại nhà của bị can Tâm. Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thanh Tâm về hành vi giết người để tiếp tục điều tra.

Sau khi Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ có kết luận vào thời điểm trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại thì bị can Nguyễn Thanh Tâm có bệnh tâm thần (rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn bệnh cấp tính, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự...), Cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Nguyễn Thanh Tâm và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh Đồng Tháp để thực hiện chức năng kiểm sát.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND tỉnh Đồng Tháp xét thấy việc Cơ quan CSĐT cùng cấp ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm là có căn cứ. Do đó, VKSND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đưa Nguyễn Thanh Tâm đến Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để chữa bệnh.

Theo Nguyễn Huynh (Nld.com.vn)