Pháp luật

Kẻ gây ra vụ thảm án, chém chết 3 người ở Bắc Giang bị bắt khi đang lẩn trốn ở đâu?

Hiếu bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cảnh sát đang di lý người đàn ông này về Bắc Giang để phục vụ điều tra.

Kẻ gây ra vụ thảm án, chém chết 3 người ở Bắc Giang bị bắt khi đang lẩn trốn ở đâu?
Đối tượng Trần Văn Hiếu. Ảnh: CACC.

Tối 24/10, thượng tá Thân Văn Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này đã phối hợp, bắt giữ được Trần Văn Hiếu (46 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang).

Theo đó, gã đàn ông này bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ lúc hơn 17h cùng ngày khi đang lẩn trốn ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách hiện trường gây án khoảng 300 km.

Hiện cơ quan chức năng đã di lý Hiếu về Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Hiếu từng đi bộ đội nghĩa vụ rồi làm ăn ở Lào Cai. Sau khi cưới vợ, cả hai cùng chuyển lên Lạng Sơn sinh sống nhưng hơn 6 năm trước, Hiếu đánh, chém vợ, bị cơ quan chức năng khép tội "cố ý gây thương tích" và chịu bản án cải tạo 6 năm tù, hôm 13/10, Hiếu về địa phương sống cùng bố mẹ đẻ tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh.

Đến trưa ngày 22/10, người dân phát hiện ông Trần Đình Luật; bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1949 (vợ ông Luật) và chị Trần Thị Thảo, sinh năm 1976 (con gái ông Luật bà Thoa) bị chém tử vong.

Cảnh sát bước đầu xác định đối tượng gây án là người con trai cả trong gia đình tên Trần Văn Hiếu.

Sau khi gây án, Trần Văn Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định phát lệnh truy nã đặc biệt. Đồng thời, ra quyết định khởi tố tội giết người để điều tra đối với Hiếu.

Ngày 24/10, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho hay, đã lo xong hậu sự cho 3 người xấu số. "Phía xã và UBND đã có ủng hộ gia đình một khoản tiền làm ma chay theo quy định của nhà nước", đại diện xã nói.

Theo Hoàng An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ke-gay-ra-vu-tham-an-chem-chet-3-nguoi-o-bac-giang-bi-bat-khi-dang-lan-tron-o-dau-16121241020280769.htm