Pháp luật

Kẻ đâm người phụ nữ trọng thương trong đêm từng bóp cổ cụ bà 83 tuổi để cướp 800.000 đồng

Đối tượng đâm người phụ nữ trọng thương trong đêm vừa bị Công an Quảng Nam bắt giữ đang trong thời gian thụ án treo vì bóp cổ cụ bà 83 tuổi để cướp 800.000 đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tạm giữ Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, ở huyện Quế Sơn) để điều tra hành vi đâm một người phụ nữ trọng thương trong đêm.

Theo đó, ngày 3/3, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) tiếp nhận thông tin về việc khoảng 20h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) trên đường đi làm về theo tuyến đường ĐH07QS khi đến địa bàn xã Quế Thuận thì bị một đối tượng lạ mặt dùng vật sắc nhọn đâm 2 nhát vào vùng lưng rồi bỏ chạy. Chị H. bị trọng thương được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Kẻ đâm người phụ nữ trọng thương trong đêm từng bóp cổ cụ bà 83 tuổi để cướp 800.000 đồng
Nơi chị H. bị đâm trọng thương. Ảnh: Ngọc Thi

Tiến hành điều tra và sàng lọc đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã tiến hành triệu tập Nguyễn Tấn Trung (SN 1999, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn) về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, khoảng 20h30 ngày 3/3, Trung điều khiển xe môtô hiệu Jupiter BKS 49N7-9810 từ hướng huyện Hiệp Đức về huyện Thăng Bình theo QL14E và đi ra ở phía đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn và tiếp tục đi theo hướng về ngã tư Chợ Nón thuộc xã Quế Thuận.

Khi đến đoạn đường ĐH07QS, Trung nhìn thấy chị H. điều khiển xe máy đi phía trước cùng chiều nên đã chạy vượt chặn đầu xe chị H. để “hỏi tiền”. Lúc này, thấy phía trước ngược chiều có 1 xe máy đang chạy về hướng mình, sợ bị phát hiện nên Trung lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng của chị H. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kẻ đâm người phụ nữ trọng thương trong đêm từng bóp cổ cụ bà 83 tuổi để cướp 800.000 đồng - 1
Đối tượng Nguyễn Tấn Trung. Ảnh Công an cung cấp

Điều đáng nói, trước khi đâm trọng thương chị H., Trung đang trong thời gian chấp hành án tù treo vì tội "Cướp tài sản" của cụ bà 83 tuổi. Cụ thể, tháng 4/2018, Trung và Lê Công Hiếu (18 tuổi, ở huyện Quế Sơn) rủ nhau đi trộm tài sản tại nhà bà P.T.X. (83 tuổi, người địa phương). Khi cả 2 đến nhà bà X., Hiếu tạo tiếng động mạnh để bà X. ra ngoài. Lúc này, Trung chạy đến dùng tay bóp cổ bà X. rồi kéo nạn nhân vào trong nhà. Sau đó, Hiếu lục túi áo nạn nhân lấy bọc nylon có hơn 800.000 đồng rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Hiếu và Trung. Cơ quan chức năng đã đưa Trung đi giám định và xác định nam thanh niên hạn chế về mặt nhận thức nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau đó, tòa án đã tuyên Nguyễn Tấn Trung 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Cướp tài sản.

Theo Xuân Nha (bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/ke-dam-nguoi-phu-nu-trong-thuong-trong-dem-tung-bop-co-cu-ba-83-tuoi-de-cuop-800-000-dong-102440.html